Niềm vui trong những căn nhà được hỗ trợ của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Thứ Sáu, 16/12/2022, 08:16

45 năm qua, kể từ ngày Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc (LHQ), quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ không ngừng được cải thiện và phát triển ngày một tốt hơn. Việt Nam luôn chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của LHQ, trở thành đối tác quan trọng và là người bạn của LHQ. LHQ là tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, với trọng trách đóng vai trò trung tâm của ba trụ cột hoạt động là hoà bình, an ninh, phát triển và quyền con người.

Những năm gần đây, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng hàng ngàn căn nhà cho những hộ gia đình vùng bão lũ miền Trung, chỉ tính riêng Quảng Bình trong 2 năm qua đã có 112 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây dựng từ UNDP.

Hai ngày qua, 73 hộ gia đình vùng thường xuyên bị bão lụt ở tỉnh Quảng Bình được vào nhà mới. Được nhận những căn nhà kiên cố trước thềm xuân mới, khi Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến còn niềm vui nào bằng đối với những bà con nông dân chân lấm, tay bùn. Nỗi lo thường trực thiên tai, bão lũ từ nay đã bớt lại với những đôi vai gầy lam lũ vùng đất cát.

Bà Trần Thị Hiền, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đi khắp nhà, bà sờ vào bức tường, sờ khung cửa còn thơm mùi sơn mới. Là hộ gia đình nghèo lại ở vùng tâm lũ nên giờ được nhận nhà mới, bà Hiền xem như một sự đổi đời đối với bà và các thành viên trong gia đình. Chồng mất sớm, một mình thân gầy nuôi nấng 5 đứa con. Dù đã cố gắng bươn chải ngược xuôi nhưng cái nghèo vẫn bám lấy bà. Trận lũ lịch sử 2020 tràn về đã ngập đến tận nóc nhà. Bà may mắn thoát ra được trước lũ để đi sơ tán. Lũ rút, về nhìn căn nhà xiêu vẹo, bà vẫn luôn thầm mong có được một căn nhà kín trên, bền dưới. Và giờ đây, cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương và hỗ trợ UNDP, niềm vui về căn nhà mới của bà Hiền đã thành sự thật.

1.jpg -0
Đại diện tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc trao tặng nhà cho bà con vùng thường bị lũ lụt Quảng Bình.

Cũng như bà Hiền, 72 hộ gia đình bà con vùng lũ Quảng Bình ở các địa phương như Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch… được tổ chức UNDP khánh thành trao nhà trong đợt này. Để giảm thiệt hại do bão lũ gây ra, mỗi căn nhà hỗ trợ bà con lần này được thiết kế 2 tầng kiên cố, diện tích tối thiểu 40m2, tầng 1 ngôi nhà được thiết kế để sinh hoạt hàng ngày, còn tầng 2 để phòng tránh bão lũ và cất giữ các vật dụng thiết yếu của gia đình khi xảy ra thiên tai. Những căn nhà đảm bảo ba cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) để đối phó được với mữa bão. Đồng thời, nhà được thiết kế có sàn tránh lụt cao hơn mức ngập lụt cao nhất ở khu vực đó từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà. Mái nhà được thiết kế làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt là ngói hoặc tôn. Và đối với mái nếu lợp bằng ngói hoặc tôn đã được gia cố bằng các thanh giằng chắc chắn.

Được biết, các căn nhà trao tặng cho bà con vùng lũ lụt đã được Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình phối hợp thiết kế trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” của UNDP và Quỹ Khí hậu xanh tài trợ. Mỗi căn nhà được UNDP hỗ trợ là 3.000 USD, chính quyền địa phương, gia đình tự đảm bảo thêm kinh phí xây dựng.

Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Quảng Bình là địa phương thường gánh chịu thiệt hại thiên tai hàng năm. Chỉ trong tháng 10 vừa qua do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn đã có 40 điểm ngập lụt, hàng trăm ngôi nhà của bà con ở các huyện bị ngập nước. Từ 2018 đến nay, với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh, UNDP và Chính phủ, Quảng Bình đã xây dựng được 897 ngôi nhà an toàn, chống chịu bão lũ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, của mỗi hộ gia đình, UBND tỉnh Quảng Bình mong muốn trong thời gian tới, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ người dân nghèo của tỉnh có cuộc sống ổn định, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt hỗ trợ để bà con chủ động trong phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu…”.

Có mặt tại Quảng Bình, trực tiếp đi trao nhà hỗ trợ cho bà con vùng lũ, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết thêm: Theo một nghiên cứu về nhu cầu nhà ở có khả năng chống chịu bão lụt mà UNDP thực hiện với Bộ Xây dựng, hơn 110.000 hộ vẫn sống trong tình trạng không có nhà an toàn tại 28 tỉnh ven biển, trong đó có 25.000 hộ ở các huyện ven biển và hơn 1.000 hộ ở 6 huyện ven biển của tỉnh Quảng Bình. Sự hỗ trợ của UNDP và đóng góp của tổ chức Chia sẻ thế giới (World Share) là hỗ trợ thiết thực giúp tăng cường khả năng chống chịu của các hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương trước các cú sốc biến đổi khí hậu”.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.