Những chuyến xe tình thương đưa bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh về nhà

Thứ Hai, 11/10/2021, 09:38

Trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch, những chuyến xe nghĩa tình đưa hàng ngàn bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh về nhà. Đây chính là một trong những sự hỗ trợ, đóng góp mà tập thể, cá nhân đã dành tặng cho bệnh nhân.

Từ ngày 31/7 đến nay, Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gần 400 chuyến xe đưa hàng ngàn bệnh nhân COVID-19 xuất viện về nhà. Có những câu chuyện rất cảm động đã để lại trong lòng cả bệnh nhân lẫn những người hỗ trợ những kỷ niệm và cảm xúc khó quên.

Những chuyến xe tình thương đưa  bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh về nhà -0
Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy trao thư cảm ơn các tập thể, cá nhân chung tay hỗ trợ các chuyến xe đưa bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh về nhà.​​​​

“Nhiều cô chú không nhớ nhà mình ở đâu nên khi đưa được cô chú về nhà, mình rất vui”, đó là chia sẻ của anh Nguyễn Cửu Giang – một trong những tình nguyện viên tham gia đội xe đưa các bệnh nhân sau khi điều trị COVID-19 đã khỏe mạnh và được xuất viện về nhà.  Họ đều là những bệnh nhân nhiễm COVID-19 diễn tiến nặng và nguy kịch, có trường hợp phải thở máy, lọc máu, đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), nhưng nhờ nỗ lực của các y bác sĩ, họ đã chiến thắng tử thần, vượt qua được lằn ranh sinh tử mong manh. Trước giờ lên xe về sum họp với gia đình, họ gửi gắm những tình cảm, lời tri ân dành cho bệnh viện, cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên…

Bệnh nhân Lê Anh Đào cho biết, cả nhà 8 người đều bị nhiễm COVID-19 nhưng rất may được đưa đến bệnh viện cứu chữa. “Cô cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên đã giúp đỡ và điều trị cho gia đình cô. Không những chữa khỏi bệnh, bệnh viện và các tình nguyện viên đã đưa cô cũng như các bệnh nhân khác về đến tận nhà”, bà Đào xúc động nói.

Còn bệnh nhân Bùi Văn Minh cho biết, ông làm bảo vệ của một công ty trên địa bàn thành phố, bị nhiễm COVID-19 và được công ty đưa vào bệnh viện dã chiến nằm ở đó ông không biết gì nữa. Rất may các y bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên đã tận tình giúp đỡ, cứu chữa cho tôi khỏi bệnh và còn đưa tôi về tận nhà. Tôi xin cảm ơn bệnh viện và tất cả nhân viên y tế cùng các tình nguyện viên.

Có mặt tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian thành phố thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch, các phương tiện giao thông công cộng và cá nhân hầu hết đều không được lưu thông. Trong khi đó, xe đưa đón bệnh nhân không đủ, Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố kết nối với Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời mời Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đồng hành trong việc hỗ trợ xe đưa bệnh nhân xuất viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19 về nhà.

“Các lái xe của chúng tôi đã đưa bệnh nhân về đến từng nhà, từng khu phố. Trong đó có những trường hợp ở tận huyện Cần Giờ, phải đi qua phà, hoặc ở khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh... Những nụ cười cùng lời cảm ơn của bệnh nhân chính là những món quà đầy ý nghĩa đối với chúng tôi, khiến chúng tôi thật sự xúc động”, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 xin trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự đóng góp thầm lặng của các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua. Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, các bệnh viện không có đủ phương tiện và phải tập trung nhân lực cấp cứu người bệnh, việc tích cực hỗ trợ đưa bệnh nhân khỏi bệnh về nhà của các tổ chức, cá nhân đã góp phần rất lớn cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Cảnh
.
.