Hà Nội: Hàng nghìn công trình không đảm bảo thoát nạn khi có cháy nổ

Thứ Tư, 08/05/2024, 15:11

Hà Nội hiện có hàng nghìn cơ sở xây dựng sai phép, không phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng; đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ còn 16.733 công trình không đảm bảo về giao thông phục vụ chữa cháy.

Ngày 8/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn.

Hàng nghìn cơ sở xây dựng sai phép, không phép

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, 4 tháng đầu năm, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 387 vụ cháy (3 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; 66 vụ cháy trung bình; 318 vụ cháy nhỏ) khiến 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 3,3 tỷ đồng. Nhiều vụ việc đã được chữa cháy kịp thời theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Các lực lượng chức năng đã kéo giảm 939 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hoạt động từ sau khi Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực, chiếm tỷ lệ 27,2%. Đến thời điểm hiện tại, TP còn 2.164 công trình còn tồn tại vi phạm.

Về kết quả triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao…, Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết, hiện có 1.429 nhà chung cư; 398 nhà ở nhiều căn hộ còn gọi là chung cư mini (trong đó có 94 nhà cao trên 28m); 31.239 nhà trọ; 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 72.282 cơ sở , xử phạt vi phạm hành chính: Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 1.213 trường hợp, với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng 7 trường hợp với tổng số tiền 25 triệu đồng; lĩnh vực điện 12 trường hợp với tổng số tiền 34,5 triệu đồng; tạm đình chỉ 351 cơ sở, đình chỉ hoạt động 118 cơ sở.

Hà Nội: Khắc phục tồn tại phòng cháy với chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh còn chậm -0
Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) báo cáo tại hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều chủ cơ sở, chủ hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho công trình như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) đã có 26 công trình đóng kín buồng thang bộ, 211 công trình đã bổ sung giải pháp ngăn cháy khu vực để xe và khu vực thang bộ; 77 công trình đã bổ sung giải pháp ngăn cháy lan (chèn, bịt trục kỹ thuật thông tầng, trục kỹ thuật điện, giếng trời)…

Đặc biệt, TP có 6.644 cơ sở xây dựng sai phép, không phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng... Lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.644 cơ sở, phát hiện được 12.779 tồn tại vi phạm, xử phạt 265 hành vi, số tiền phạt gần 1,7 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ 610 cơ sở; UBND các cấp đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đối với 705 cơ sở vi phạm xây dựng không phép, trái phép.

Đại tá Phạm Trung Hiếu cũng nêu rõ tồn tại: Đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ còn 16.733 công trình không đảm bảo về giao thông phục vụ chữa cháy; 9.704 công trình không đảm bảo về nguồn nước phục vụ chữa cháy; 5.420 công trình không đảm bảo về khoảng cách; 19.420 công trình không đảm bảo về giải pháp ngăn cháy lan; 19.882 công trình không đảm bảo về giải pháp thoát nạn; 8.188 công trình có tồn tại, vi phạm về điện; 2.081 công trình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất không đảm bảo về giao thông phục vụ chữa cháy; 1.475 công trình không đảm bảo về nguồn nước phục vụ chữa cháy; 12.980 công trình không đảm bảo về giải pháp thoát nạn; 8.717 công trình có tồn tại, vi phạm về điện.. “Ngành điện chưa thực sự vào cuộc, chưa thực hiện nghiêm, chưa hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao gồm: rà soát, kiểm tra, ngừng, giảm cung cấp điện đối với trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ điều kiện, sử dụng điện không an toàn, sai mục đích theo quy định. Đến nay chưa có số liệu báo cáo; tổ chức kiểm tra, kiến nghị, hướng dẫn sử dụng điện an toàn đối với 100% hợp đồng mua bán điện. Kết quả kiểm tra, kiến nghị rất thấp, trong khi cần phải kiểm tra, hướng dẫn, kiến nghị cho khoảng 1,6 triệu hộ gia đình”, Đại tá Phạm Trung Hiếu nêu.

Kiên quyết xử lý các công trình nhà ở sai phép

Trao đổi tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, huyện Đan Phượng đã xử lý được gần 400 công trình nhà ở sai phép trong công tác PCCC. Đồng thời đề nghị, các quận, huyện nên học tập mô hình, giải pháp của huyện Đan Phượng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; kiên quyết xử lý các công trình nhà ở sai phép...

Đại tá Dương Đức Hải cũng cho biết, Hà Nội có số công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng lớn, nhiều công trình chưa được khắc phục. 

Hà Nội: Khắc phục tồn tại phòng cháy với chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh còn chậm -0
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công TP Hà Nội trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PK

Đại tá Dương Đức Hải đặc biệt nhấn mạnh tình trạng các công trình xây dựng tạm, cơ sở thu mua phế liệu, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang an toàn với đặc điểm chung là tạm bợ, không có giải pháp PCCC; đề nghị UBND cấp huyện bố trí vốn xây dựng bể nước, đường ống dẫn nước ở các khu vực xe chữa cháy không tiếp cận được; vận động người dân, các hộ kinh doanh lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy tự động, chuông báo cháy. Công an TP cũng sẽ tham mưu UBND TP xác định rõ trách nhiệm tới từng ngành, từng lực lượng, từng cấp để khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm trong công tác quản lý…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nêu rõ hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch về PCCC và CNCH của TP khi nhiều nơi thậm chí còn chưa triển khai dẫn đến công tác này ở cơ sở hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra cháy với hậu quả đáng tiếc. Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu, các đơn vị, địa phương phải vào cuộc tích cực hơn, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị, Công an TP cần tính toán đến các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở và việc giáo dục, hình thành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho thanh, thiếu niên từ trong nhà trường. “Các sở, ngành cần lập tổ công tác hỗ trợ các quận, huyện, thị xã về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. TP cũng sẽ tăng cường kiểm tra công vụ ở một vài đơn vị cấp quận còn để xảy ra các công trình vi phạm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Chi Linh
.
.