Giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội

Thứ Hai, 24/07/2023, 16:38

6 người mắc kẹt trong đám cháy tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Châu Cầu (phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Hà Nam) lúc rạng sáng nay đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam giải cứu thành công.

Đám cháy xảy ra khoảng 3h40 ngày 24/7, tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường Châu Cầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và điều 3 xe chữa cháy, 20 CBCS tham gia chữa cháy và CNCH.

z4543567312082_c238648a68e3b6be457445a9ca460c0e.jpg -0
Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy.

Ngôi nhà bị cháy gồm 2 tầng là nhà ở kết hợp cửa hàng bán hàng ăn sáng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm tầng 1 và đang cháy lan lên tầng 2. Cửa nhà và cổng khoá, có người mắc kẹt bên trong, không thoát ra được.

Xác định đây là “thời điểm vàng”, phải kịp thời nắm bắt để tổ chức cứu người và dập tắt đám cháy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, phân công, chia các tổ công tác để nhanh chóng tiếp cận, dập tắt đám cháy. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, giải cứu thành công 6 người trong gia đình bị mắc kẹt trong nhà gồm 1 cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ, đưa ra khỏi đám cháy an toàn. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chủ nhà ủ bếp than tổ ong, sau đó cháy lan sang 2 chiếc xe đạp điện và 1 xe máy. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

z4543567300144_07a5a5ab5118197c0fd030f3a983dd22.jpg -0
Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi được các CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Nam cứu thoát khỏi đám cháy cùng tất cả các thành viên trong gia đình, chị N.T.T cho biết: “Do nhà kinh doanh đồ ăn sáng nên tôi dậy sớm. Lúc dậy thì phát hiện phòng khách có đám cháy, tôi đã gọi chồng và hô hoán mọi người dậy chữa cháy nhưng đám cháy vẫn lan rộng, không kiểm soát được. Lúc nguy cấp nhất, cả gia đình tôi đã được các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt kịp thời, cứu cả gia đình tôi thoát khỏi giặc lửa, tôi vô cùng cảm ơn các đồng chí Công an”.

Trong quá trình chiến đấu với giặc lửa, cõng cụ già và 2 cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy an toàn, Thượng sỹ Nguyễn Văn Sĩ, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Nam bị ngạt khói ngất đi, được người dân và đồng đội đưa đến Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu kịp thời.

z4543567253187_2776e3ae70496a3c5b14fde7e73993c5.jpg -0
Đại tá Lê Văn Tuấn và đoàn công tác thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ cháy.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, sáng cùng ngày, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác Công an tỉnh Hà Nam đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ cháy và cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Mặc dù vừa tỉnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng khi được hỏi về việc bản thân không quản ngại nguy hiểm, lao mình vào đám cháy cõng cụ già và 2 cháu nhỏ thoát khỏi đám cháy dữ dội, Thượng sĩ Nguyễn Văn Sĩ vẫn rất vui, bởi với anh hạnh phúc của người lính cứu hỏa chính là được nhìn thấy người dân được mình cứu thoát khỏi đám cháy an toàn.

z4543567283869_60ff7784f37a34e0a329ecc0dba87ebc.jpg -0
Đại tá Lê Văn Tuấn và đoàn công tác thăm hỏi, động viên Thượng sỹ Nguyễn Văn Sĩ bị thương trong khi tham gia chữa cháy.

Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và CBCS bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Đại tá Lê Văn Tuấn chúc toàn thể gia đình chị T và Thượng sĩ Nguyễn Văn Sĩ mau chóng ổn định sức khỏe. Đồng thời, biểu dương tinh thần dũng cảm quên mình, không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thân mình chiến đấu với giặc lửa của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung, cá nhân Thượng sỹ Nguyễn Văn Sĩ nói riêng.

Hà Anh -Lan Anh
.
.