Cuộc giải cứu hai bà cháu mắc kẹt trong đám cháy của lính cứu hỏa

Thứ Năm, 30/11/2023, 14:18

Giữa làn khói đen đặc quánh, độc hại, các CBCS của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Đống Đa, Hà Nội với quyết tâm đã tìm thấy và giải cứu thành công cụ bà 60 tuổi cùng cháu bé 8 tuổi thoát ra ngoài an toàn…

Nhớ lại về thời điểm trên, Trung tá Thịnh Vũ Khanh (Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Đống Đa) chia sẻ, khoảng 5h20 sáng 30/11, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) thông báo về việc xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân ở 146 phố Yên Lãng, quận Đống Đa.

Ngay sau đó, đơn vị đã báo động cho CBCS cùng với nhiều trang thiết bị và xe chuyên dụng lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Tất cả diễn ra rất khẩn trương và chỉ sau khoảng 5 phút, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Qua đánh giá nhanh cho thấy, ngọn lửa đã bùng lên rất lớn gần như bao trùm ra ngoài căn nhà. Chỉ huy đơn vị lập tức chia lực lượng thành nhiều mũi mang theo trang bị chuyên dụng, tiến hành trinh sát tiếp cận hiện trường. Đồng thời triển khai lăng phun nước tấn công vào ngọn lửa ở mặt ngoài của ngôi nhà.

Cùng với đó, các thông tin thu thập từ người dân xác định trong hiện trường hiện có 2 người (cụ bà 60 tuổi và cháu bé 8 tuổi) bị mắc kẹt tại tầng 4. Lúc này, tất cả anh em CBCS đang làm nhiệm vụ tại hiện trường đều lo lắng cho sự an toàn của các nạn nhân nên nhanh chóng chia lực lượng tìm kiếm bên trong.

Tại khu vực tầng 4, trong làn khói đen đặc quánh, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Đống Đa đã phát hiện được 2 bà cháu bị mắc kẹt. Cả hai nạn nhân lúc này đang trong tình trạng bị ngạt khói, sức khỏe yếu.

Cuộc giải cứu hai bà cháu trong đám cháy của lính cứu hỏa -0
Trung úy Nguyễn Thanh Tùng cõng cụ bà ra ngoài.

Trung úy Tùng cùng đồng đội nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí cho 2 bà cháu, liên tục nói chuyện động viên: “Bác và cháu cố gắng lên!” để giúp các nạn nhân tỉnh táo, sau đó nhanh chóng đưa cả 2 ra ngoài, tiến hành sơ cứu ban đầu đồng thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa ngay sau đó.

Theo Trung tá Khanh, tất cả anh em chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH vốn luôn xem tính mạng người dân như người thân của mình nên khi có sự cố xảy ra thì sẽ không màng tới nguy hiểm mà sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa” và giải cứu các nạn nhân an toàn. Trong vụ việc xảy ra tại nhà dân trên phố Yên Lãng, chỉ chậm 1 đến 2 phút thì tính mạng của người dân khó mà bảo toàn do khói độc.

Cuộc giải cứu hai bà cháu trong đám cháy của lính cứu hỏa -0
Hiện trường bên trong đám cháy.

Được biết, căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 35m2, dạng nhà ống, gồm 5 tầng. Đám cháy xuất phát tại tầng 3 ngôi nhà, chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, giấy và các vật dụng gia đình, tỏa nhiều khói lên các tầng trên.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

B.Châu - Q.Trường
.
.