Cứu sống 2 ngư dân bị sóng biển đánh chìm thuyền trên biển

Thứ Ba, 15/01/2019, 21:20
Hai ngư dân Lê Thành và Lê Hưng điều khiển thuyền máy ra vùng biển gần bờ đặt lừ để đánh bắt hải sản tôm, cá nhưng không may bị sóng biển đánh chìm thuyền. Sau 2 giờ vật lộn với con sóng, lực lượng BĐBP đã cứu được 2 ngư dân đưa vào bờ an toàn.


Chiều tối 15-1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng BĐBP tỉnh vừa cứu sống 2 ngư dân không may bị sóng biển đánh chìm thuyền trong lúc đánh bắt hải sản trên biển.

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa cùng ngày, ngư dân Lê Thành (47 tuổi) và Lê Hưng (24 tuổi, cùng trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) điều khiển thuyền ra vùng biển gần bờ đặt lừ để đánh bắt hải sản tôm, cá.

Tuy nhiên, khi đang hành nghề trên biển, do gặp sóng to, gió lớn nên phương tiện thuyền gỗ 16CV đánh bắt hải sản của 2 ngư dân trên bị sóng biển đánh chìm.

Lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế và ngư dân địa phương ứng cứu đưa chiếc thuyền gặp nạn vào bờ. (Ảnh: Ngọc Bình).

Ngay khi nhận được thông tin có ngư dân gặp tai nạn trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc) thông báo cho chính quyền địa phương biết tình hình để phối hợp, đồng thời huy động 30 CBCS cùng ngư dân các tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 (thị trấn Lăng Cô) tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau 2 giờ vật lộn với sóng lớn, các CBCS BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cứu hộ thành công và đưa 2 ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn.

Tiếp đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa được chiếc thuyền và ngư lưới cụ trị giá hơn 80 triệu đồng của ngư dân gặp nạn vào bờ thành công.


Anh Khoa
.
.