Cảnh giác nguy cơ cháy nổ do chập điện trong mùa mưa

Thứ Hai, 30/05/2016, 09:23
Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao trong một thời gian dài khiến tình hình cháy nổ tại TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Nhiều nhà xưởng, nhà dân bị cháy rụi gây thiệt hại nặng nề. Có đến 60-70% nguyên nhân các vụ cháy xảy ra là do chập điện.

Những cơn mưa đầu mùa đã khiến không khí tại TP Hồ Chí Minh dịu mát trở lại nhưng lại báo hiệu những nguy cơ cháy nổ xảy ra trong thời điểm này.

Đơn cử là vụ cháy hơn 5 giờ đồng hồ tại Nhà máy sản xuất nệm Vạn Thành (QL22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) trưa 27-5 khiến 12.000m² nhà xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm thành phẩm ra tro, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng…

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phải huy động 36 xe chữa cháy chuyên dụng, 315 cán bộ chiến sĩ của các Phòng Cảnh sát PCCC các quận: 6, 12, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi, cộng thêm lực lượng tại chỗ và người dân với số người tham gia chữa cháy lên đến con số hơn 1.000 người, sau hơn 5 giờ mới khống chế được đám cháy. 12.000m² nhà xưởng trên diện tích 50.000m² nhà xưởng bị cháy rụi, đổ sập.

Hiện trường vụ cháy tại Nhà máy nệm Vạn Thành.

Thiệt hại từ vụ cháy vô cùng lớn. May mắn là các khu vực khác như 2 nhà xưởng, 2 kho hóa chất, 23 bồn chứa mủ cao su (mỗi bồn chứa 28 tấn) được bảo vệ an toàn.

Trước khi Nhà máy nệm Vạn Thành bị cháy, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã phải triển khai chữa cháy nhiều nhà xưởng, công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mà nguyên nhân là do nắng nóng gay gắt, hệ thống đường dẫn điện bị ảnh hưởng, gặp những cơn mưa đầu mùa khiến hệ thống điện bị chạm chập dẫn đến sự cố cháy nổ.

Theo một cán bộ Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, sự thay đổi thời tiết (đang nắng gắt gặp mưa lớn), hệ thống điện sẽ bị ảnh hưởng như cây cối đổ sập gây chạm chập, đường dây biện bị bong tróc vỏ nhựa gặp nước mưa cũng gây chạm chập, phát nổ. Hàng loạt các vụ cháy nổ trong thời gian gần đây gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp.

Điển hình như vụ cháy tại Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất Phúc Mai Khang (số 25, đường Suối Lội, tổ 4, ấp 2, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cháy 60m² bãi chứa vải vụn.

DNTN Giày Á Châu (lô II – 09 đường Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bị cháy gần 2.000m² nhà xưởng sản xuất giày. Hay vụ cháy tại Công ty Bags Connection Vina  (đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12) khiến 2.000m² nhà xưởng cùng nhiều nguyên liệu, máy móc bên trong bị thiêu rụi.

Đa phần những nhà máy, xưởng sản xuất này chứa rất nhiều hàng hóa, máy móc, trong đó có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ cháy trên là do bất cẩn trong lúc sản xuất và hệ thống điện bị chạm chập.

Những lần theo đoàn kiểm tra công tác PCCC tại các nhà máy, xưởng sản xuất, chúng tôi ghi nhận, hàng hóa tại các nhà xưởng, công ty chất đống, đặt cạnh nguồn điện nên dễ dàng xảy ra cháy lớn khi sự cố chập điện xảy ra.

Nhiều nhà xưởng còn sử dụng hệ thống dây trần (không vỏ cách điện), hệ thống dây điện không đảm bảo chất lượng, CB, cầu dao bị nứt, vỡ vỏ nhựa hoặc bị gỉ, sét. Khu vực chứa hóa chất, chất dễ cháy nằm dưới hệ thống điện, đường dây điện giăng mắc bừa bãi, dây cũ đã biến đổi màu hoặc bong tróc, lắp đặt hệ thống điện không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật….

Với tình trạng này, sau những ngày nóng gay gắt và những cơn mưa lớn đầu mùa đang diễn ra, hệ thống điện tại các nhà máy, nhà xưởng, công ty dễ dàng bị va chạm dẫn đến chập điện và gây ra cháy nổ.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Vinh, Phó phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy - Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh, chỉ trong quý 1-2016, có  3.032 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC được các đơn vị của Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh lập biên bản, xử phạt hành chính.

Với số trường hợp vi phạm này cho thấy ý thức PCCC của doanh nghiệp, cơ sở, người dân còn quá thấp. Thời điểm nắng nóng kéo dài và những cơn mưa lớn đầu mùa, nếu không nêu cao ý thức phòng ngừa “bà hỏa” thì nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở, nhà xưởng, xí nghiệp diễn biến rất phức tạp gây hậu quả khó lường.

Nghinh Phong
.
.