TKV quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch

Thứ Sáu, 06/08/2021, 14:24

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh Quảng Ninh nhằm giữ vững địa bàn an toàn trước dịch bệnh, công nhân, cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là “không ra khỏi tỉnh nếu không thực sự cần thiết”.

Tại Quảng Ninh hiện có trên 70.000 công nhân, cán bộ làm việc trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, trong đó rất nhiều người quê ở các tỉnh ngoài.

Nhằm đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, ổn định lực lượng lao động sản xuất, các đơn vị của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, cán bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo không ra khỏi tỉnh nếu không thực sự cần thiết. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, các đơn vị sắp xếp, bố trí thêm phòng ở tại khu tập thể cho số công nhân trước đây thường xuyên đi về các địa phương lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang.

TKV quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch -0
 Công ty Kho vận Đá Bạc bố trí khu vực giải quyết các thủ tục nhận hàng đảm bảo nguyên tắc an toàn.

Tại Quảng Ninh, TKV có 21 khu nhà tập thể, đáp ứng cho trên 15.000 công nhân mỏ. Tại đây, công nhân phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như khuyến cáo 5K; đón, tiếp khách ngoài phạm vi khu nhà tập thể. Đối với công nhân sinh sống tại nhà trọ hoặc nhà riêng trong khu dân cư… Ngoài việc tuyên truyền trong quá trình làm việc, các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch đối với số công nhân này.

Tại Công ty CP Chế tạo máy, Công ty đã nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch tại đơn vị theo chỉ đạo của Tập đoàn và địa phương; phân công nhiệm vụ trong ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể và thành lập Tổ kiểm tra giám sát trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19.

Ngay khi có thông tin về dịch bệnh bùng phát trở lại, bộ phận chuyên môn và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể người lao động về tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế, của TKV và các cấp chính quyền địa phương. Đã chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc dự phòng để phòng chống dịch, tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các vị trí khu nhà điều hành, bếp ăn tập thể, khu nhà ở chung cư, các phân xưởng… Cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để tại các vị trí đông người qua lại, các cửa ra vào cảa từng đơn vị. Tổ chức giám sát, kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ công nhân lao động và khách đến làm việc, vào sổ theo dõi hàng ngày của từng công nhân lao động vào đầu giờ ca sản xuất, thực hiện theo quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh; thực hiện giãn cách mật độ khoảng cách ăn ca, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, tiếp xúc, hạn chế các cuộc họp không cần thiết...

TKV quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch -0
 Công ty CP Chế tạo máy thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Còn tại Công ty Kho vận Đá Bạc, hiện đang quản lý 2 cảng bến Điền Công ( TP Uông Bí ) và Bến Cân (TX Đông Triều), thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ than vùng miền Tây Quảng Ninh với số lượng phương tiện vận tải thủy vào nhận hàng không nhỏ, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID - 19. Do đó, Công ty đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cảng nhằm giữ vững an toàn sức khỏe cho người lao động.

Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quy định về phòng chống dịch đối với các phương tiện và thủy thủ khi xuống bến cảng nhận hàng như: Thành lập các chốt phòng dịch tại cổng ra vào các cảng; bắt buộc thủy thủ khai báo y tế quét mã QR- Code độc lập theo hướng dẫn; những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, có yếu tố dịch tễ, tiếp xúc với những người ở vùng dịch, đến và đi từ vùng có dịch sẽ không được vào cảng; các phương tiện đến nhận, trả hàng chỉ được bố trí duy nhất 1 người (thuyền trưởng, thuyền phó) làm thủ tục đối với phương tiện đến và rời cảng; các thuyền viên khác không được lên cảng trong suốt thời gian phương tiện nhận hang; xây dựng kịch bản cụ thể nếu trường hợp có người nhiễm COVID – 19 trên phương tiện đang neo đậu tại cảng chờ rót hang…

Không chỉ Công ty CP Chế tạo máy, Công ty Kho vận Đá Bạc, các đơn vị khác cũng nghiêm túc quán triệt tuyên truyền, vận động công nhân, cán bộ không ra khỏi tỉnh nếu không thực sự cần thiết; nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm ngẫu nhiên hàng tuần cho số công nhân, cán bộ thuộc diện nguy cơ cao; phát huy vai trò hoạt động của các tổ phòng chống dịch COVID-19 tại các công trường, phân xưởng trong việc giám sát lịch trình di chuyển, khai báo y tế, sức khỏe của công nhân, cán bộ hàng ngày, góp phần giúp TKV nói riêng và tỉnh Quảng Ninh giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong năm 2021.

Thái Trang
.
.