Chào hè rực rỡ, bay quốc tế giá như mơ cùng Bamboo Airways

Thứ Sáu, 06/05/2022, 14:33

Bamboo Airways duy trì dải giá vé rộng, linh hoạt và vô cùng hấp dẫn đối với các đường bay quốc tế trong bối cảnh nhiều quốc gia đồng loạt nới lỏng các biện pháp phòng dịch, là cơ hội có một không hai để các tín đồ ưa dịch chuyển lên kế hoạch “xuất ngoại”.

Bay quốc tế với vé siêu rẻ

Trước những diễn biến mới nhất về dịch bệnh với số ca mắc mới và tử vong đồng loạt giảm mạnh, hàng loạt quốc gia trên thế giới đã chọn ngày 1/5 vừa qua là thời điểm bắt đầu áp dụng quy định nới lỏng hoặc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch. 

Một chuyến đi đổi gió ở trời Âu, check-in ở xứ sở chuột túi Kangaroo hay ghé thăm các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan… ở thời điểm này có thể đem tới cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Chào hè rực rỡ, bay quốc tế giá như mơ cùng Bamboo Airways -0
Bamboo Airways duy trì dải giá vé rộng, linh hoạt và vô cùng hấp dẫn đối với các đường bay quốc tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch chuyển có xu hướng gia tăng giai đoạn tới, các hãng hàng không đã sẵn sàng mọi phương án khai thác, phục vụ nhằm tối ưu hoá lợi ích người dùng. Trong đó, Bamboo Airways đã nhanh chóng triển khai các chương trình “chắp cánh” du lịch bằng tuần lễ “Bay quốc tế cực dễ” với mức giá vé siêu ưu đãi.

Cụ thể, giai đoạn từ nay đến hết 11/5/2022, Bamboo Airways tung loạt ưu đãi cho tất cả các đường bay quốc tế hãng đang khai thác, bao gồm: TP Hồ Chí Minh - Bangkok chỉ từ 116.000 đồng/chiều; Hà Nội - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ từ 392.000 đồng/chiều; Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc) chỉ từ 1.197.000 đồng/chiều; Hà Nội – Narita (Nhật Bản) chỉ từ 1.220.000 đồng/chiều; Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Frankfurt chỉ từ 2.279.000 đồng/chiều; Hà Nội - London chỉ từ 2.279.000 đồng/chiều. Các chặng bay tới Úc như Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Melbourne/Sydney cũng được hãng duy trì mức giá hấp dẫn chỉ từ 2.279.000 đồng/chiều. 

Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, áp dụng cho hạng vé Economy Saver, với thời gian bay linh hoạt từ 9/5/2022 – 29/10/2022, giúp hành khách hoàn toàn chủ động, linh hoạt về lịch trình.

Bamboo Airways liên tục mở rộng đường bay quốc tế

Bên cạnh loạt vé giá hấp dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế giai đoạn hậu dịch bệnh, Bamboo Airways tiếp tục tăng tần suất và mở rộng quy mô các đường bay đến các thị trường châu Á, châu Âu, châu Úc, mở ra cho hành khách những cơ hội trải nghiệm dịch vụ hướng tới chuẩn 5 sao quốc tế bao gồm suất ăn, đồ uống, dịch vụ giải trí cùng đội ngũ tiếp viên không chỉ ưu tú về ngoại hình mà còn tận tâm, chuyên nghiệp trong phong thái phục vụ.

Từ 1/6/2022, Bamboo Airways dự kiến tăng tần suất các đường bay Hà Nội – Incheon và Hà Nội - Narita lên 7 chuyến khứ hồi/tuần; đường TP Hồ Chí Minh – Bangkok lên 4 chuyến khứ hồi/tuần. Từ 24/5, Hãng dự kiến tăng tần suất đường TP Hồ Chí Minh – Singapore lên 3 chuyến khứ hồi/tuần. Hãng cũng đã đưa vào vận hành đường bay Hà Nội – Singapore từ 4/5 với tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần. 

Với khu vực châu Úc, Bamboo Airways chính thức khai trương đường bay thường lệ Hà Nội – Melbourne từ 27/4 với tần suất 1 chuyến khứ hồi/tuần và là hãng bay Việt Nam đầu tiên và duy nhất khai thác chặng bay thẳng này. Đây cũng là đường bay thường lệ thứ 3 đến Úc mà Bamboo Airways đang khai thác sau các đường bay TP Hồ Chí Minh – Melbourne và TP Hồ Chí Minh – Sydney. Các đường bay TP Hồ Chí Minh – Melbourne và TP Hồ Chí Minh – Sydney đang được hãng khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/tuần.

Với khu vực châu Âu, Bamboo Airways đã và đang tiếp tục khai thác các đường bay thẳng thường lệ Hà Nội - Frankfurt (Đức) từ 25/2, Hà Nội – London (Anh) từ 22/3. Đồng thời, từ ngày 21/4, Bamboo Airways đã tiến hành mở bán vé bay thường lệ TP Hồ Chí Minh – Frankfurt (Đức).

Ngọc Hân
.
.