Chuyện thật như đùa: Lấp hồ thủy lợi để làm đường vào khu du lịch

Thứ Ba, 22/03/2016, 00:50
Hồ thủy lợi đập Cây Xoay và Khe Bò, tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), hiện không chỉ chung tình trạng bị khô thiếu nước như các hồ thủy lợi khác tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, do hạn hán kéo dài, mà còn bị hàng chục ngàn mét khối đất đá từ việc làm đường dẫn lên Khu du lịch sinh thái (DLST) Bằng Am bồi lấp, khiến mực nước trong hồ cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân…


Mấy ngày nay, lão nông Nguyễn Văn Xuyến (63 tuổi, trú thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng) đứng ngồi không yên khi 5 sào lúa của gia đình tại cánh đồng Ngọc Kinh Đông đến kỳ trổ đòng, song do thiếu nước đã bị vàng úa, không trổ được đòng, có nguy cơ mất mùa.

Hồ thủy lợi đập Cây Xoay bị bồi lấp nghiêm trọng.

Ông Xuyến cho biết mấy năm về trước, cánh đồng Ngọc Kinh Đông không bao giờ thiếu nước, song từ 2 năm nay, tình trạng thiếu nước thường xuyên diễn ra. Ngay như vụ lúa Hè Thu năm 2015, gia đình ông chẳng thu hoạch được hạt nào, đành cắt lúa cho bò ăn. 

“Không riêng gia đình tui mà hàng chục hộ dân cũng đang lo lắng vì mùa vụ này thiếu nước nghiêm trọng quá. Cây lúa không phát triển được, nguy cơ thiếu đói đã lơ lửng trước mắt. Nông dân ở đây mỗi năm làm 2 vụ lúa, nhưng vì thiếu nước trầm trọng thế này chắc khó tiếp tục canh tác được nữa”, ông Xuyến thở dài ngao ngán.

Ông Phạm Ích Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hồng, cho biết, xã có 377ha đất màu, 42ha đất trồng lúa nước. Trên địa bàn xã có 2 hồ thủy lợi chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là hồ Cây Xoay và Khe Bò, phục vụ tưới 20ha ruộng Ngọc Kinh Đông và đồng Lập Thuận (13ha). 

Trong 2 năm trở lại đây, tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn xã diễn ra rất nghiêm trọng, do hàng vạn mét khối đất đá từ việc thi công mở đường vào Khu DLST Bằng Am đã làm bồi lấp hồ thủy lợi Cây Xoay và Khe Bò. 

Ngoài ra, việc thi công tuyến đường trên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước khe Lim, làm ảnh hưởng nước sinh hoạt của hơn 2.000 hộ dân...

Trước thực trạng đó, chính quyền xã Đại Hồng đã có công văn gửi UBND huyện Đại Lộc hỗ trợ kinh phí để tiến hành nạo vét 25.000m³ đất đá ở lòng hồ thủy lợi Cây Xoay và 15.000m3 đất đá trong lòng hồ Khe Bò. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Khu DLST Bằng Am do Công ty CP Quảng Cường làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 300ha nằm trên dãy núi Đông Tây được tách ra từ dải Trường Sơn, với độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 700-800m.

Vào trung tuần tháng 3-2016, sau khi kiểm tra thực tế công trình đường vào Khu DLST Bằng Am, để kịp thời giải quyết vấn đề bồi lấp các hồ thủy lợi do việc thi công đường gây ra, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã giao các sở, ngành liên quan có báo cáo cụ thể và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục và xử lý theo đúng quy định.

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo, việc báo cáo phải được hoàn thành trước ngày 31-3-2016; đồng thời, yêu cầu Công ty CP Quảng Cường tạm dừng thi công tuyến đường lên Khu DLST Bằng Am đến khi có sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi
.
.