Doanh nghiệp khai thác cát trái phép, nguy cơ sạt lở cận kề!

Thứ Bảy, 02/09/2017, 07:09
Mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật như: chưa có giấy phép khai thác khoáng sản, chưa báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có hợp đồng thuê đất để khai thác khoáng sản, chưa có kế hoạch khai thác cát… thế nhưng Tổng CTCP Thành Trung đã huy động nhân lực, phương tiện thiết bị cơ giới khai thác cát ven sông Đà Rằng

Theo điều tra của phóng viên Báo CAND, ngày 31-10-2016, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản áp dụng cơ chế đặc thù đối với Tổng Công ty cổ phần (CTCP) Thành Trung, có trụ sở giao dịch ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa khai thác, vừa hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án hạ tầng khu tái định cư Hòa Tâm và công trình tuyến nối quốc lộ 1A từ Đông Mỹ đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp – giai đoạn 1.

Diện tích khai thác khoảng 20ha ven sông Đà Rằng ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Hơn 7 tháng sau đó, ngày 6-6-2017, UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy phép thăm dò khoáng sản số 40/GP-UBND, cho phép Tổng CTCP Thành Trung được thăm dò cát vật liệu xây dựng thông thường tại địa điểm nêu trên.

Mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật như: chưa có giấy phép khai thác khoáng sản, chưa báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có hợp đồng thuê đất để khai thác khoáng sản, chưa có kế hoạch khai thác cát… thế nhưng Tổng CTCP Thành Trung đã huy động nhân lực, phương tiện thiết bị cơ giới khai thác cát ven sông Đà Rằng ở địa phận thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành từ đầu tháng 6-2017.

Tổng CTCP  Thành Trung lập rào chắn tạo “lãnh địa” riêng ven sông Đà Rằng để đưa 2 sà lan khai thác cát trái phép.

Bức xúc khi chứng kiến hình ảnh hai sà lan cùng những chiếc xe múc hối hả khai thác cát trên diện rộng với độ sâu khoảng 3m cùng hàng chục xe ben vận chuyển cát hối hả ngược xuôi trên những cung đường bê tông, trong các ngày 12 đến 15-8-2017, đông đảo người dân địa phương đã ngăn cản hoạt động khai thác của Tổng CTCP Thành Trung.

Ông Nguyễn Trãi – Chủ tịch UBND xã Hòa Thành cho biết, sáng 15-8-2017, chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý kinh tế Phú Yên, Phòng Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) huyện Đông Hòa tổ chức cuộc đối thoại với người dân nhưng bất thành.

Chiều tối cùng ngày, Công an và Ủy ban mặt trận xã Hòa Thành tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và được biết người dân không chỉ lo ngại những tác động về môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống…

Sau hai cuộc kiểm tra đột xuất ven sông Đà Rằng ở thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành ngày 16 và 21-8-2017, Sở TN-MT Phú Yên xác định hiện trường khai thác cát của Tổng CTCP Thành Trung đã mở rộng hơn 15.000m2, độ sâu khai thác khoảng 3m, tại thời điểm kiểm tra có 30 xe tải vận chuyển hơn 300m3 cát rời khỏi mỏ.

Tại biên bản làm việc ngày 23-8-2017 với sự tham gia của Sở TN-MT, Cục thuế, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, UBND, Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, UBND xã Hòa Thành, Tổng CTCP Thành Trung đã thống nhất đề nghị Tổng CTCP Thành Trung tạm dừng hoạt động khai thác ở địa điểm nêu trên để hoàn tất các thủ tục khai thác khoáng sản theo quy định.

Hữu Toàn
.
.