Thụy Sĩ nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới lên 65

Thứ Hai, 26/09/2022, 10:31

Việc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới ngang bằng với nam giới tại Thụy Sĩ được thông qua sau hai lần trưng cầu dân ý thất bại vào năm 2004 và 2017. Celine Amadruz, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Thụy Sĩ ca ngợi cuộc bỏ phiếu là "bước đi đầu tiên hướng tới sự bền vững" cho hệ thống an sinh tuổi già.

Thụy Sĩ nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới ngang bằng nam giới -0
Việc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới lên 65 ngang bằng với nam giới được thông qua với tỉ lệ khá hẹp là 50.7%. Ảnh: PA.

Các cử tri Thụy Sĩ hôm 25/9 (giờ địa phương) đã tham gia bỏ phiếu về kế hoạch cải cách hưu trí gây tranh cãi của nước này. Theo đó, việc nâng tuổi nghỉ hưu của nữ giới từ 64 lên 65, ngang bằng với tuổi nghỉ hưu của nam giới đã được người dân thông qua với tỉ lệ ủng hộ là 50,7%. 

Như vậy, hệ thống hưu trí của nước này sẽ lần đầu tiên được sửa đổi sau hơn 25 năm. Kế hoạch được thông qua trong bối cảnh tuổi thọ của người dân Thụy Sĩ ngày càng gia tăng và thế hệ được sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số đã tới tuổi nghỉ hưu. Celine Amadruz, Phó chủ tịch đảng Nhân dân Thụy Sĩ ca ngợi cuộc bỏ phiếu là "bước đi đầu tiên hướng tới sự bền vững" cho hệ thống an sinh tuổi già.

Tuy nhiên, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đảng Xã hội Thụy Sĩ cho biết sẽ biểu tình tại Bern để phản đối, bởi họ cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm cắt giảm đáng kể nguồn thu nhập từ lương hưu vốn đã ít ỏi của phụ nữ. Đảng này nêu rõ, thu nhập từ lương hưu của phụ nữ sẽ giảm 7 tỷ franc Thụy Sĩ (~7,1 tỷ USD) trong 10 năm tới.

Đảng Xã hội Thụy Sĩ viện dẫn trong khi các vùng nói tiếng Đức hoàn toàn ủng hộ cải cách, những khu vực nói tiếng Pháp và Italia lại phản đối kịch liệt, với gần 63% cử tri Geneva bỏ phiếu chống và bang Jura là hơn 70%.

Theo các nhà phân tích, những người phản đối cho rằng phụ nữ ở Thụy Sĩ đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử về giới và chênh lệch lương lớn so với đàn ông, nên nhận lương hưu thấp hơn nhiều. Do đó, họ đề xuất chính phủ cần ưu tiên giải quyết vấn đề này trước, chứ không phải tăng tuổi nghỉ hưu.

Reuters dẫn một báo cáo của Bộ Kinh tế Thụy Sĩ năm 2020 nêu rõ, phụ nữ nước này nhận lương hưu trung bình thấp hơn gần 35% so với đàn ông. Về phía Liên minh Công đoàn Thụy Sĩ, Chủ tịch Pierre-Yves Maillard cảnh báo, sự chia rẽ sâu sắc giữa hai giới và các địa phương trong vấn đề này không phải là một tín hiệu tốt.

Linh Đan
.
.