Không có động cơ chính trị trong việc đặc xá bà Park Geun Hye

Thứ Bảy, 25/12/2021, 22:49

Giới quan sát nhận định, việc ông Moon Jae In ra lệnh đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun Hye hôm 24/12 là một động thái bất ngờ. Trước đó, ông Moon từng cam kết không đặc xá cho tội phạm liên quan đến kinh tế, với các tội danh như tham nhũng và nhận hối lộ.

Sau khi Nhà Xanh công bố lệnh đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun Hye, dư luận Hàn Quốc đã dấy lên những đồn đoán, cho rằng quyết định nêu trên sẽ tác động đến cuộc tổng tuyển cử đang trong giai đoạn nước rút của quốc gia này. 

Korea Times dẫn lời nhà phân tích Lee Jong Hoon cho biết, quyết định đặc xá bà Park được đưa ra sẽ đảm bảo ưu thế cho đảng Dân chủ cầm quyền (DP) trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 9/3/2022, đồng thời tạo ra mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên nhóm bảo thủ.

Dư luận xôn xao về lệnh đặc xá cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye -0
Bà Park Geun Hye sẽ được trả tự do từ ngày 31/12. Ảnh: Reuters.

Ông Lee Jong Hoon viện dẫn: "Một số thành viên thân cận ông Yoon Suk Yeol, ứng viên tranh cử của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) - nhóm đối lập chính, là những người ủng hộ cựu Tổng thống Lee Myung Bak (người cũng đang chịu án tù). Trong khi đó, nhiều thành viên PPP khác lại ủng hộ cựu Tổng thống Park Geun Hye". 

Đối với đảng DP, quyết định đặc xá có gây ra phản ứng phẫn nộ của người dân, song nó sẽ chỉ tập trung vào Tổng thống Moon, người sắp kết thúc nhiệm kỳ, nên sẽ không tác động đến ứng cử viên Lee Jae Myung của đảng này.

Đồng quan điểm với ông Lee Jong Hoon, một thành viên cốt cán của đảng DP cho rằng, đối với đảng PPP đối lập, do mối liên kết trong đảng chưa được thiết lập nên việc đặc xá bà Park có thể làm trầm trọng thêm sự chia rẽ. "Việc ân xá cho cựu Tổng thống Park (69 tuổi) mà không ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung Bak (80 tuổi) có thể coi là một chiến thuật", người này nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, đáp lại các ý kiến trái chiều từ dư luận, Phát ngôn viên Nhà Xanh Park Kyung Mee khẳng định không có động cơ chính trị đằng sau việc ông Moon đặc xá cho người tiền nhiệm.

Dư luận Hàn Quốc xôn xao về lệnh đặc xá bà Park Geun Hye -0
Tổng thống Moon Jae In khẳng định không có bất cứ động cơ chính trị nào đằng sau việc ân xá cho bà Park Geun Hye. Ảnh: CWD.

Cựu Tổng thống Park trước đó đã được điều trị chứng đau vai và lưng. Sau khi phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Samsung vào năm 2019, bà Park đã trở lại nơi này ba lần trong năm nay (tháng 1, tháng 7 và tháng 11). Ngoài ra, cựu tổng thống Hàn Quốc cũng được cho phải điều trị chứng rối loạn lo âu.

"Tôi hy vọng rằng lệnh đặc xá sẽ vượt qua những khác biệt về quan điểm, đồng thời là cơ hội để bắt đầu một kỷ nguyên mới của sự đoàn kết và hòa hợp", bà Park Kyung Mee khẳng định.

Hiện tại, Bộ Tư pháp cho biết bà Park đang ở Trung tâm Y tế Samsung, quận Gangnam (thủ đô Seoul). Bà sẽ được trả tự do từ ngày 31/12, sau đó tiếp tục ở đây thêm vài tuần để điều trị.

Bà Park Geun Hye bị tuyên án 22 năm tù giam, bắt đầu từ tháng 3/2017 sau khi bị luận tội và cách chức vì các cáo buộc tham nhũng và can thiệp bất hợp pháp vào việc đề cử ứng cử viên của đảng Tự do Hàn Quốc trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Tuy nhiên, bà Park chưa từng thừa nhận các tội danh nêu trên.

Linh Đan
.
.