Vụ cháy căn hộ chung cư 2 người tử vong: Có dấu hiệu tự đổ xăng phóng hỏa

Thứ Tư, 23/03/2022, 11:27

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn hộ tầng 10, chung cư Carillon 5 (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra nghi ngờ người mẹ dùng xăng phóng hỏa căn hộ gây cháy. Ngọn lửa bùng phát, hoảng loạn, 2 mẹ con leo qua cửa sổ thì gặp nạn…

Đến trưa 23/3, hiện trường vụ cháy tại Chung cư Carillon 5 (đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) khiến 2 người ngã từ tầng 10 xuống đất tử vong vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp với tổ nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú đang thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy căn hộ tầng 10, chung cư Carillon 5: Có dấu hiệu tự đổ xăng phóng hỏa -0
Thi thể 2 mẹ con chị N được di chuyển ra khỏi hiện trường.
Hai người tử vong được xác định là 2 mẹ con gồm chị N.T. N.N (SN 1980) và con gái tên N.T.M.N. (SN 2004). Cả 2 ngụ tại căn hộ số 10.2, tầng 10, chung cư Carillon 5. Từ công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, lời khai của các nhân chứng, các tổ điều tra nghi ngờ đây là vụ dùng xăng phóng hỏa dẫn đến cháy.
Vụ cháy căn hộ tầng 10, chung cư Carillon 5: Có dấu hiệu tự đổ xăng phóng hỏa -0
Cơ quan điều tra khám nghiệm khu vực cửa sổ được cho là vị trí 2 mẹ con chị N rơi xuống.

Theo đó, thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện mùi xăng trong căn hộ kèm theo đó là một can nhựa chứa xăng bị cháy gần như biến dạng. Bên trong căn hộ còn có mâm cơm dọn ra sẵn. Ngoài ra, một số thông tin cho biết, chị N đang bị ung thư giai đoạn cuối, nợ tiền một số người và trước đó đã từng nhiều lần có ý định tự tử. Trước khi ngọn lửa bùng phát, có tiếng nổ.

Vụ cháy căn hộ tầng 10, chung cư Carillon 5: Có dấu hiệu tự đổ xăng phóng hỏa -0
Hiện trường được phong tỏa.

Do vụ cháy có người tử vong nên cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, xâu chuỗi các thông tin để xác định chính xác thông tin nên nguyên nhân chính thức của vụ cháy chưa được công bố.

Vụ cháy căn hộ tầng 10, chung cư Carillon 5: Có dấu hiệu tự đổ xăng phóng hỏa -0
Chung cư Carillon 5 nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó khoảng 4h15, cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn hộ 10.2, lầu 10, chung cư Carillon 5. Phát hiện đám cháy, chuông báo động của tòa nhà vang lên nhiều cư dân đã theo lối thang bộ thoát ra khỏi tòa nhà. Bảo vệ của chung cư tiếp cận đám cháy nhưng không thể khống chế. Trong đám cháy, 2 mẹ con chị N rơi từ căn hộ của mình xuống đất tử vong.

Anh Thư
.
.