Tăng cường kiểm tra, giám sát việc hút thuốc lá ở nơi làm việc

Thứ Sáu, 24/11/2023, 22:06

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu giai đoạn 2023-2025, giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 38%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,3%.

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2023”, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2023-2025, giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 38%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,3%; giảm tỉ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 24%, nhà hàng xuống dưới 70%, khách sạn xuống dưới 32%.

vũng tàu.jpeg -0
Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

BSCKII Nguyễn Văn Lên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tỉ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành trên địa bàn có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2018, tỉ lệ người hút thuốc lá chiếm 24,7%, đến năm 2022 giảm xuống 20%. Tỉ lệ hút thuốc lá thụ động năm 2022 ở các địa điểm như quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, nơi làm việc, phương tiện giao thông, trường học... cũng giảm hơn so với năm 2018. 

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các bệnh viện, trường học, lực lượng Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ đều cho rằng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá vẫn là biện pháp hiệu quả hàng đầu trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Để giảm tỉ lệ người hút thuốc lá, ông Bùi Chí Tình – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia các sở, ban, ngành, UBND các cấp cần phải củng cố, có quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể để hoạt động hiệu quả hơn và xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, xây dựng kế hoạch giai đoạn.

Đồng thời tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát tại các sở, ban, ngành, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền cho các em học sinh từ cấp mầm non đến THPT về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới.

Trong 10 năm thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các tỉnh, thành phố đã đã chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc hút thuốc tại nơi làm việc và hút thuốc lá nơi công cộng. Cụ thể, đã tổ chức 14.299 đợt thanh, kiểm tra, giám sát tại 21.568 cơ sở. Một số tỉnh, thành phố thực hiện tốt, tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra như: Bắc Kạn 442 đợt với 2.106 đơn vị, Cao Bằng 52 đợt với 1.257 đơn vị, Quảng Ninh 74 đợt với 2.090 đơn vị. Một số địa phương đã phát hiện, xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm như Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang.

Kết quả từ các đợt kiểm tra cho thấy, bên cạnh việc ra quyết định phạt tiền các hành vi vi phạm hành chính thì việc nhắc nhở thường xuyên của các lực lượng chức năng, đặc biệt là của lực lượng Công an trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá không những của các cá nhân mà còn của cả người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc. 

Việc kiểm tra lại các cơ sở đã được nhắc nhở trong các lần kiềm tra trước cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật đã được nâng lên rõ rệt.

PV
.
.