Quảng Nam chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ

Thứ Ba, 17/08/2021, 07:29

Năm 2020, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, riêng về tài sản, nhà cửa, cơ sở hạ tầng… bị thiệt hại ước tính hơn 11 nghìn tỷ đồng. Dự báo năm 2021, tình hình mưa lũ tại Quảng Nam có diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng các kịch bản, lên phương án ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, để chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật, bổ sung điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó với thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó tập trung rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung; chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán.

Bên cạnh đó phải sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân. Lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, khẩu trang y tế… đảm bảo an toàn phòng dịch...

Quảng Nam chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ -0
 Công an tỉnh Quảng Nam giúp người dân xã Phước Đức (Phước Sơn) sửa chữa nhà bị hư hỏng do bão lũ.

Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo của các cơ quan chức năng theo quy định.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm dự báo của các tổ chức có uy tín khác để tham mưu vận hành, điều tiết hồ cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với các chủ hồ và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện trong quá trình vận hành, điều tiết hồ. Đặc biệt, yêu cầu phải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án thuê chuyên gia tư vấn (theo hình thức trực tuyến) phục vụ công tác theo dõi, làm cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền ra quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn...

Ngọc Thi
.
.