Nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy

Thứ Bảy, 23/09/2023, 09:36

Vào bất kỳ thời điểm nào và tại đâu cũng đều có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn PCCC là rất quan trọng, những khuyến cáo, hướng dẫn rất cần sự thẩm thấu trong mỗi người dân, để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 234 về tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ với yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tại các địa bàn thành phố đã thành lập đoàn liên ngành cấp quận, huyện tiến hành kiểm tra, rà soát làm rõ các tồn tại vi phạm về trật tự đô thị, các điều kiện an toàn PCCC đối với loại hình trên.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện nay có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung ở nhiều quận khác nhau. Với số tiền mua căn hộ giá rẻ, nhiều năm qua, chung cư mini trở thành lựa chọn của nhiều hộ gia đình, tuy nhiên, đây cũng là loại hình nhà ở tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn PCCC. Chúng tôi (PV) theo đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra ngôi nhà có 7 tầng (hiện có 35 hộ sinh sống, một tầng có 5 phòng, còn lại là các tầng có 6 phòng), địa chỉ ngõ 195/59, số nhà 19, Tổ dân phố Hoàng 8, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) do anh Chu Văn Quyết làm chủ. Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành ghi nhận bên ngoài nhà ở nhiều căn hộ này có 1 thang cứng thoát hiểm được chủ nhà lắp đặt từ tầng tum (tầng 7) xuống phía dưới đất có lối đi riêng.

Nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy -0
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn người dân trong chung cư mini sử dụng bình chữa cháy.

Anh Chu Văn Quyết cho biết: “Nhà ở nhiều căn hộ xây dựng từ năm 2017, tôi không bán mà chỉ cho sinh viên thuê. Khi đó, tôi đã được tham dự các lớp tập huấn do các đồng chí Công an hướng dẫn nên gia đình đã xây dựng luôn thang cứng thoát hiểm từ tầng 7 trên tum đi xuống, mỗi tầng có một cửa thoát hiểm (không khóa) ở hành lang dẫn ra thang”.

Theo anh Quyết, ngôi nhà đã trang bị bình chữa cháy (to, nhỏ) đặt ở các tầng, đồng thời lắp đặt hệ thống máy bơm chữa cháy ở tầng 1 và các tầng đều có họng nước. Tòa nhà có bảo vệ 24/24h đã được tập huấn PCCC, mỗi tháng anh Quyết và bảo vệ vận hành công tác PCCC, kiểm tra hệ thống nếu hỏng hóc sẽ sửa chữa, thay mới.

Trước đó, đoàn liên ngành cũng đã kiểm tra ngôi nhà cho thuê trọ tại địa chỉ 225 Trần Cung. Theo đơn vị quản lý, ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, phía trước đường Trần Cung cho thuê kinh doanh. Tổng cộng ngôi nhà có 35 phòng, trong đó 34 phòng cho thuê. Tại các tầng nhà được lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hầu hết những người thuê phòng đều là sinh viên. Đơn vị quản lý ngôi nhà cho biết thêm, ở đây có quy định việc sạc điện xe đạp, xe máy chỉ được thực hiện vào ban ngày, đến 23h là ngắt hệ thống điện dùng cho việc sạc xe để bảo đảm an toàn PCCC.

Tầng 1 nơi để xe máy, xe đạp lắp đặt hệ thống chữa cháy bằng nước. Tại các tầng được lắp đặt hệ thống báo cháy. Lối thoát hiểm thiết kế khu vực ban công có thể đi từ hành lang ngôi nhà ra ngoài. Theo Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Bắc Từ Liêm, về cơ bản phía quản lý ngôi nhà đã thực hiện các quy định về an toàn PCCC như lắp đặt hệ thống báo cháy tự động ở các tầng, có lối thoát nạn phía bên ngoài ban công nhà... Tuy nhiên, cầu thang bộ là cầu thang hở nên khi xảy ra hoả hoạn khói sẽ bay lên các tầng cao, do đó, đoàn liên ngành yêu cầu chủ nhà và đơn vị quản lý cần có biện pháp để đảm bảo ngăn khói. Đồng thời, cần lắp thêm các biển chỉ dẫn khi xảy ra hoả hoạn tuyệt đối không được sử dụng thang máy để người thuê trọ có thể nắm được. Đây cũng chỉ là một trong số ít loại hình nhà ở nhiều căn hộ cơ bản đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, còn đa phần là vi phạm như chưa lắp đặt thang thoát hiểm và mở cửa thoát hiểm tại khu vực làm “chuồng cọp” (hoặc có cũng chỉ ít phòng mở); cầu thang hở; có trang bị phương tiện chữa cháy nhưng một số phương tiện như bình chữa cháy để lâu, không đươc bảo quản; dây điện dưới tầng 1 chỗ để xe máy không để trong ống gen…

Trong lúc chờ các cơ quan chức năng rà soát, xử lý vi phạm về chung cư mini thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người dân đang sinh sống ở nơi có nguy cơ cao về cháy được an toàn hơn? Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã có khuyến cáo các biện pháp để đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn khi có cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt các quy định an toàn PCCC, cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý công trình nhiều tầng và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân, chính họ sẽ là một trong những lực lượng chữa cháy hiệu quả nhất, bởi nếu lực lượng tại chỗ biết cách xử lý thì sẽ giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra. Sau vụ cháy tại phố Khương Hạ, nhiều người dân đã tự trang bị các thiết bị thoát hiểm, cũng như tham gia các lớp tập huấn về PCCC…

Có mặt tại buổi tập huấn PCCC do UBND phường Khương Trung, Công an quận Thanh Xuân tổ chức, bà Lê Thị Minh Phương, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân), Hà Nội cho hay: “Tôi chưa bao giờ thấy người dân đến dự đông, chật kín phòng như vậy. Trước đây, UBND phường, Công an phường Khương Trung đã rất quan tâm về công tác PCCC, tổ chức cho rất nhiều đợt, thế nhưng từ sau vụ hỏa hoạn ngày 12/9 ở Khương Hạ, người dân đã nâng cao nhận thức hơn về kỹ năng thoát hiểm, ngoài nghe Cảnh sát PCCC hướng dẫn kiến thức về PCCC, CNCH, có nhiều người đã đặt câu hỏi về các tình huống khi xảy ra cháy. Ngoài ra, khu dân cư tôi ở, có nhiều người đã di mua các trang thiết bị PCCC như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây”.

Qua khảo sát, hiện nay thị trường trang thiết bị PCCC "nóng" hơn bao giờ hết. Trong đó phải kể đến các sản phẩm thang dây, mặt nạ phòng độc - chống khói... được tiểu thương thu gom, bán nhiều trước nhu cầu mua sắm của người dân. Tham khảo thị trường cho thấy, thang dây được bán theo mét. Thời điểm này, do nhu cầu mua trang thiết bị PCCC tăng cao nên giá bán mỗi nơi rất khác nhau, dao động từ 40.000 - 80.000 đồng/m, có cửa hàng bán thang dây 15m có giá bán 1.150.000 đồng (tương đương 76.000 đồng/m). Còn đối với các tiểu thương bán hàng online, mức giá sản phẩm được đẩy lên gấp 2, thậm chí gấp 3 là 200.000 đồng/m. Bình cứu hỏa có nhiều loại, nhưng phổ biến vẫn là loại bình 4kg, có mức giá dao động từ 200.000 - 400.000 đồng/bình. Tương tự, với giá 140.000 đồng/chiếc, bộ mặt nạ phòng độc, chống khói kèm kính 6200 được rao bán phổ biến trên thị trường, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Thiếu tá Nguyễn Danh Luân, cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an khuyến cáo, khi mua các mặt hàng trang thiết bị PCCC, người dân cần tìm hiểu kỹ các thông số đã được kiểm định bởi cơ quan chức năng, không nên ham rẻ mua sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi đưa vào sử dụng không đảm bảo hiệu quả chữa cháy, thậm chí còn gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng…

Minh Hiền
.
.