Giúp người nghiện ma túy, sống lang thang có chỗ ở để phòng ngừa dịch bệnh

Thứ Tư, 18/08/2021, 10:48

TP Thuận An và TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương là hai địa bàn có nhiều người nghiện ma túy. Trước việc lực lượng chức năng siết chặt công tác quản lý địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 16 để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, nhiều “con nghiện” tập kết tại các công trình đang xây dựng và những nơi vắng người qua lại.

Đưa các đối tượng này test nhanh COVID-19 và ma túy, Công an phát hiện phần lớn họ đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An kiểm tra, xử lý nhiều đối tượng sống trong công trình xây dựng ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp phát hiện 4 đối tượng treo võng sống dưới gầm xe container và căn nhà đang xây dựng. Test nhanh, Công an phát hiện 3/4 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Tại một điểm tập kết ống cống thuộc khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, có 28 đối tượng sống lang thang. Trong các đối tượng này có nhiều trường hợp có nhà ở TP Thuận An và TP Dĩ An và Đồng Nai.

Giúp người nghiện ma túy, sống lang thang có chỗ ở để phòng ngừa dịch bệnh -0
 Công an phường Tân Đông Hiệp đưa người sống lang thang về nhà trọ. 

Để phòng ngừa dịch bệnh, ngày 14/8, UBND phường An Phú đã mời 28 đối tượng về trụ sở nhà văn hóa phường để test nhanh COVID-19 và ma túy. Qua đó, phát hiện 22/28 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Ông Phan Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết: “Đa số là những người sống bằng nghề lượm ve chai, thiếu niên bỏ nhà dạt bụi. Thời gian qua, trên mạng xã hội loan truyền thông tin sai sự thật về việc ở phường An Phú xuất hiện một số công nhân bị chủ nhà trọ đuổi lúc dịch bệnh COVID và họ phải sống trong ống cống. Thông tin đó đã ảnh hưởng dư luận xấu đến chính quyền địa phương. Trong đợt dịch bệnh lần thứ 4, chính quyền địa phương đã vận động chủ cơ sở trọ giảm hoặc miễn tiền thuê nhà trọ cho người dân. Nhiều chủ cơ sở trọ đã miễn 100% tiền trọ. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ cũng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân”. 

Cùng với việc hỗ trợ tốt nhất cho những người dân gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh, Công an và chính quyền địa phương nhiều nơi cũng kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tìm nơi ở ổn định cho nhiều trường hợp sống lang thang. Động thái này khiến nhiều người dân ngợi khen.

Anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, ngụ Cà Mau vừa chấp hành xong án phạt tù tại trại giam ở Bình Thuận. Sau khi ra trại, T. có ý định về nhà người thân ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để phòng ngừa dịch bệnh. Sau 4 ngày di chuyển từ Bình Thuận và Bình Dương, đến phường Tân Đông Hiệp thì T. bị Công an phát hiện. Các anh Công an đã dùng xe máy chở anh đến xã Trừ Văn Thố ngay trong ngày.

Trung tá Hà Hạnh Phúc, Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là không để bất kỳ người dân nào ở lại phía sau. Công an đã phát hiện gần 10 trường hợp sống lang thang. Chúng tôi đã cho test COVID và ma túy. Sau đó phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho họ. Tiếp đến, Công an liên hệ chủ cơ sở trọ giải quyết được nơi ở cho các đối tượng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp liên quan đến ma túy đều được bố trí lực lượng theo dõi”.

Chủ tịch UBND phường An Phú Phan Thái Sơn, cho biết thêm: “UBND phường An Phú còn liên hệ với chính quyền phường các nơi khác đến hỗ trợ nhận người để chăm lo. Đối với 6 trường hợp còn lại không có nhà cửa ổn định, địa phương đã vận động cơ sở trọ bố trí phòng ốc để ở. Hiện cuộc sống của họ được đảm bảo khi được cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Đối với bãi tập kết ống cống trên địa bàn khu phố 1A, chính quyền địa phương đã cắm bảng cấm người dân tụ tập. Nếu phát hiện trường hợp nào vào trong ống cống tá túc qua đêm sẽ được mời về trụ sở làm việc. Nếu khó khăn thật sự sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ để người dân vượt qua...”.

T.Quang
.
.