Gần 3.000 người dân một xã ở Quảng Nam bị cô lập do sạt lở
Tuyến đường ĐH01 và Đ1K8 nối từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng nhiều vị trí, giao thông bị chia cắt, xã Trà Leng bị cô lập hoàn toàn.
Chiều 18/11, ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, do mưa lớn mấy ngày qua đã khiến tuyến đường ĐH01 và Đ1K8 nối từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng nhiều vị trí, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Dự kiến việc khắc phục sạt lở sẽ mất từ 4-6 ngày.
Hiện trên địa bàn xã Trà Leng cũng đã bị mất điện. Ngoài ra, điểm trường mẫu giáo của xã có nguy cơ bị sạt lở phía sau nên xã đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời sơ tán giáo viên, học sinh đến nơi an toàn. Để ứng phó với tình hình mưa lũ, xã Trà Leng đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, rà soát các hộ dân ở vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.
Xã Trà Leng có gần 600 hộ với 2.819 nhân khẩu. Đây là địa phương từng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do các trận lũ quét, sạt lở đất gây ra trong mùa mưa lũ 2020.