Ấn tượng các VĐV “nhí” tranh tài chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Sáu, 06/10/2023, 10:16

Sáng 6/10, tại TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở và chuyên ngành lần thứ 1 năm 2023.

Hội thao có sự tham gia của gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 18 đội tuyển. Trong đó có 9 đội thuộc lực lượng dân phòng của 9 huyện, thị xã, TP Huế; 9 đội thuộc lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Đặc biệt, có nhiều VĐV "nhí" trong độ tuổi 10 đến 16 thuộc các đội đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu tại Hội thao.

Các đội tranh tài với 3 nội dung thi đấu, gồm đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản; đội hình tiếp sức 200m vượt chướng ngại vật, dập lửa khay xăng; gia đình tiếp sức 4x50m chữa cháy, di chuyển tài sản. 

Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao.

Hội thao là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2023) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961-4/10/2023).

Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hội thao có sự tham gia gần 300 vận động viên đến từ 18 đội tuyển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thao khẳng định, sau hơn 1 tháng tổ chức tập luyện, chuẩn bị chu đáo, với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, Hội thao được tổ chức để lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và CNCH; biết thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện dụng cụ chữa cháy hiện có, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Ban tổ chức Hội thao tặng hoa các đội tuyển.

Đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân PCCC, giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác PCCC&CNCH.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo CAND ghi lại tại Hội thao.

Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Các đội thuộc các huyện, thị xã tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia tranh tài tại Hội thao.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hội thao có 3 nội dung thi đấu liên quan đến công tác PCCC&CNCH.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -1
Các VĐV tranh tài gay cấn tại các nội dung thi đấu.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hội thao có sự tham gia của nhiều VĐV "nhí" đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -1
VĐV "nhí" Phan Khôi Nguyên (SN 2013) đến từ huyện Quảng Điền tham gia phần thi chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Các VĐV "nhí" nỗ lực tranh tài trong sự cổ vũ của khán giả.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
VĐV "nhí" Ngô Viết Bút (SN 2007) thuộc Đội thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) tham gia tranh tài tại Hội thao.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -1
VĐV chạy vượt chướng ngại vật.
Ấn tượng các vận động viên “nhí” tranh tài tại Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hội thao nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Anh Khoa
.
.