Lần đầu tiên thực hiện thành công đặt stent điều trị ung thư đại trực tràng tại phía Nam

Thứ Tư, 30/06/2021, 16:02
Các bác sĩ Bệnh viện 175 tại TP Hồ Chí Minh đã ứng dụng thành công kỹ thuật đặt stent kim loại tự bung (semes) cho một nam bệnh nhân bị ung thư đại tràng Sigma đã phẫu thuật. Việc ứng dụng kỹ thuật này cũng được coi là một kỹ thuật mới và lần đầu được áp dụng thành công tại khu vực phía Nam.


Thông tin được biết vào ngày 30/6. Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện quân y 175 đặt stent kim loại tự bung (semes) thành công cho bệnh nhân N.T.Đ (83 tuổi) bị ung thư đại tràng Sigma đã phẫu thuật tháng 3/2020 di căn gan. Trước đó, trong hơn 1 tháng, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn đại tiện, thường xuyên có cảm giác đau quặn vùng hạ vị, đại tiện không ra phân hoặc ít phân dẹt lẫn nhầy máu; cảm giác sau đại tiện không hết phân, bụng trướng tăng dần.

Bệnh nhân được tiếp nhận vào khoa Nội Tiêu Hóa – Bệnh viện Quân y 175. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng, sau khi tiến hành nội soi đại trực tràng kết hợp X-quang và CT-scanner ổ bụng có thuốc, được chẩn đoán: bán tắc ruột do ung thư đại tràng sigma tái phát tại miệng nối di căn gan.

 Hình ảnh chụp X-quang vùng đại trực tràng bệnh nhân sau 5 ngày được đặt Stent đường tiêu hoá.

Qua hội chẩn cùng chuyên khoa Ngoại bụng, Ekip bác sỹ Khoa Nội tiêu hóa quyết định chọn phương pháp điều trị: Đặt stent kim loại tự bung (SEMES) cho bệnh nhân để giải quyết lưu thông đường tiêu hóa.
Đặt stent kim loại tự bung (SEMES)  để giải quyết lưu thông đường tiêu hóa dưới và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
 

Kíp can thiệp đứng đầu là Đại tá TS. Trần Hà Hiếu quyết định đặt stent kim loại tự bung qua vị trí u sùi để giải quyết lưu thông đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Sau can thiệp, bệnh nhân giảm dần triệu chứng trướng bụng, dần ổn định sức khoẻ.

Theo các bác sĩ, với những bệnh nhân ung thư đại trực tràng có tắc ruột thì đặt stent cũng là một giải pháp thay thế để giải áp và tránh các cuộc phẫu thuật cấp cứu, giảm thiểu nguy cơ tử vong và biến chứng. Ngoài ra, đặt stent cũng là phương pháp được áp dụng điều trị cho những bệnh nhân ung thư gây bán tắc ruột hoặc tắc ruột không còn chỉ định phẫu thuật để giải quyết lưu thông đường tiêu hóa dưới và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc đặt stent cho ung thư đại trực tràng không thể phẫu thuật đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Bệnh viên Quân y 175, kỹ thuật đặt stent đường tiêu hóa đã và đang được áp dụng trong điều trị bệnh lý rò đường tiêu hóa, hẹp thực quản do ung thư, hẹp thực quản sau bỏng hóa chất,… Đối với kỹ thuật đặt stent đại trực tràng, đây là một kỹ thuật mới lần đầu được áp dụng tại khu vực phía Nam, có thêm lựa chọn cho những bệnh nhân ung thư đại trực tràng, chưa có chỉ định hoặc không còn khả năng phẫu thuật.

Theo thống kê WHO, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010. Đến năm 2020, ghi nhận hơn 182.500 ca mới, 122.690 ca tử vong trên tổng số 97,3 triệu dân. Cả nước đang còn 353.000 bệnh nhân sống chung với ung thư. Năm loại ung thư mắc nhiều nhất ở cả 2 giới bao gồm: Ung thư gan, kế đó là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng 16426 (9%).

Huyền Nga
.
.