5 tàu cá cháy ngùn ngụt rạng sáng 29 Tết

Thứ Hai, 31/01/2022, 14:45

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 3 máy bơm nổi cùng 41 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Lúc 1h30 ngày 31/1 (29 tháng Chạp), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH  Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo cháy 5 tàu đánh bắt hải sản tại Cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, gồm tàu QNg-94123TS, chủ tàu là ông Lê Quang Chưởng (SN 1970); tàu QNg-92927TS, chủ tàu ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1976); tàu QNg-92369TS, chủ tàu ông Trần Văn Xa; tàu QNg-97138TS, chủ tàu ông Lê Văn Phòng (SN 1965) và tàu BV-98506TS chưa xác định được chủ phương tiện.

5 tàu cá cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng 29 Tết -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt vụ cháy tàu cá. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 3 máy bơm nổi cùng 41 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy. Do trên tàu chủ yếu là gỗ, dầu, gas và ngư lưới cụ… nên lửa bùng cháy dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trước tình hình đó, Cảnh sát PCCC đã triển khai các đội hình chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế, chất chữa cháy được sử dụng là nước và bọt. Đến 4h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 6h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản của chủ các tàu cá. Nguyên nhân vụ cháy và công tác thống kê cụ thể thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Ngọc Thi
.
.