Tặng quà gia đình CBCS hy sinh, tử vong trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 29/08/2023, 14:58

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh 2/9, sáng 29/8, Công đoàn cơ sở thành viên Báo CAND phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (TP Hồ Chí Minh) đến thăm, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà 5 gia đình CBCS Công an hy sinh, tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

5 CBCS gồm: Trung tá Nguyễn Văn Lịch (SN 1966, cán bộ nghỉ chờ hưu Công an quận 4); Trung tá Nguyễn Văn Thơn (SN 1965, cán bộ nghỉ chờ hưu Đội CSGT-TT, Công an quận 11); Trung tá Trần Thanh Phương (SN 1966, cán bộ nghỉ chờ hưu, Công an quận 10); Đại úy Huỳnh Thanh Dũng (SN 1984, cán bộ Đội CSGT- TT, Công an quận 6); Thượng úy Phan Tấn Tài (SN 1992, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an quận 6).

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch  -0
Đoàn thăm hỏi, tặng quà bà Phan Thanh Thúy (vợ Trung tá Nguyễn Văn Lịch).

Tại các gia đình CBCS, đại diện lãnh đạo hai đơn vị cũng như các đoàn viên đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc của cha mẹ cũng như vợ con của các đồng chí, đồng thời tặng gia đình mỗi đồng chí một suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Bày tỏ sự xúc động khi được hai đơn vị quan tâm, thăm hỏi, cha mẹ cũng như vợ con các CBCS hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã gửi lời cảm ơn hai đơn vị.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch  -0
Trung tá Nguyễn Thị Thu Quyên, Phó trưởng CQĐD Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh và các cán bộ đoàn viên hai đơn vị thắp hương Liệt sĩ, Thượng úy Phan Tấn Tài.

Bà Phan Thanh Thúy (vợ Trung tá Nguyễn Văn Lịch) chia sẻ sau khi chồng mất, bà phải vừa làm công việc chuyên môn là giáo viên một trường phổ thông trung học, vừa phải làm thêm bên ngoài để trang trải việc chi tiêu cũng như lo chuyện ăn học cho hai con.

“Cứ mỗi lần nhìn thấy các CBCS mang sắc phục Công an tới thăm, tôi lại thấy xúc động và nhớ chồng mình vô cùng. Sự quan tâm, thăm hỏi của cán bộ đoàn viên hai đơn vị cùng nhiều đơn vị khác trước đó, khiến mẹ con tôi rất ấm lòng”, bà Phan Thanh Thúy xúc động.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch  -0
Đoàn thăm hỏi, tặng quà cha mẹ Liệt sĩ, Thượng úy Phan Tấn Tài.

Cha mẹ của Liệt sĩ, Thượng úy Phan Tấn Tài cũng bày tỏ sự cảm ơn khi được cán bộ, đoàn viên hai đơn vị tới thăm và tặng quà, giúp cho gia đình ấm lòng và vơi bớt nỗi đau…

Đây là hoạt động thiết thực của công đoàn hai đơn vị, tri ân các gia đình chính sách trong CAND, nhân Ngày Truyền thống CAND và Quốc khánh 2/9.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch  -0
Đoàn thăm hỏi, tặng quà cha mẹ Đại úy Huỳnh Thanh Dũng.

Vào khoảng 18h50 ngày 2/8/2021, Tổ tuần tra liên phường do Công an phường 7, quận 6 làm Tổ trưởng đang trên đường tuần tra thì phát hiện đối tượng tên Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ tại phường 6, quận 6) có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết. Tổ tuần tra kiểm tra giấy tờ và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường 11 để xử lý theo quy định. Trên đường di chuyển về Công an phường, đối tượng bất ngờ phóng xe bỏ chạy, Thượng úy Phan Tấn Tài đã truy theo đến trước số nhà 943 Lò Gốm, phường 8, quận 6 thì bị đối tượng đạp xe ngã dẫn đến chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đợt phòng, chống dịch  -0
Đoàn thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Thu Vân, vợ Trung tá Nguyễn Văn Thơn.

Phú Lữ
.
.