Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - CA Tp Hà Nội: Hành khúc ngày và đêm

Thứ Ba, 13/03/2012, 08:00
Tuần tra đêm chỉ là một trong rất nhiều những nhiệm vụ khác của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội. Trung đoàn được thành lập vào ngày 15/5/1989 với chức năng, nhiệm vụ đặc thù gồm: bảo vệ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; vũ trang tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn; sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thủ đô trong mọi tình huống.

Khi mới thành lập, Trung đoàn có 6 đầu mối đơn vị trực thuộc với khoảng 600 cán bộ chiến sĩ, đến nay đã phát triển lên 16 đội và đại đội với trên 1.200 cán bộ chiến sĩ, đóng quân tại khắp các địa bàn thành phố. Trong những năm qua, Trung đoàn thường xuyên tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện đất nước diễn ra tại Hà Nội như kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua. Ngoài việc thực hiện chức năng phòng ngừa tội phạm, các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn còn đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động băng ổ nhóm gây trọng án, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình trạng chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí nóng, đua xe trái phép...

Song song với việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên, là tinh thần, ý thức tự giác của các cán bộ, chiến sĩ của toàn Trung đoàn với khẩu hiệu hành động: "Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Thủ đô kỷ cương, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thường xuyên luyện tập các kỹ năng, chiến thuật, võ thuật phục vụ yêu cầu công tác, phối hợp với Công an các quận, huyện trong thành phố diễn tập phương án phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin, phối hợp với Văn phòng Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự… diễn tập phá án cướp tiệm vàng… Các anh đã không quản ngại gian khó, hằng đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ bình yên, trong chăn đệm ấm áp, thì các anh vẫn miệt mài tuần tra trên những con đường xa vắng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Có những chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ đã hy sinh vì bình yên của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Công an Tp Hà Nội luyện tập các kỹ năng chiến đấu.

Nhìn vào cuốn sổ công tác, có thể thấy, trên từng cây số, trên từng múi giờ, các anh luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình. Mới đây nhất, vào ngày 4/2/2012, Đại đội 12 Trung đoàn CSCĐ Hà Nội gồm Thượng úy Phạm Hồng Quân, Tổ trưởng cùng các tổ viên là Thượng úy Vũ Đức Quang, Lê Quang Hải và Hạ sĩ Khuất Văn Mạnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe môtô BKS 37P8-5533 có dấu hiệu nghi vấn. Khi Tổ yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe. Kiểm tra trong cốp xe có một giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Hùng, một đăng ký xe số 016579. Các anh đã tiến hành đấu tranh khai thác tại chỗ, cuối cùng nam thanh niên khai đã cùng một nam thanh niên khác tên là Triều cướp chiếc xe này của một đôi nam nữ vào lúc 20h15 ngày 3/2/2012 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tổ đã tiến hành lập biên bản bàn giao cho Công an phường Phương Liệt, Hoàng Mai điều tra, xử lý tiếp.

Một vụ khác vào lúc 1h30, Tổ trưởng tổ công tác của Đại đội 1 Phạm Xuân Bình khi đang làm nhiệm vụ tại đường Minh Khai đã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ 8 gói chất ma túy và 3 viên ma túy. Khi bị bắt giữ, các đối tượng đã đưa tiền hối lộ là 112 triệu đồng hòng thoát thân, nhưng chúng đã bị anh kiên quyết bắt giữ.

Hay vào lúc 3h15, ngày 6/11/2011, tại đường cao tốc Thăng Long, đồng chí Vũ Đình Quang, Tổ trưởng tổ công tác của Đại đội 16, đã kiểm tra và thu giữ từ đối tượng bị bắt 20 bánh heroin. Đồng chí Quang đã bàn giao đối tượng cho Công an đồn Nam Hồng xử lý. Chưa hết, vào lúc 4h20, sáng 6/9/2011, trên cầu vượt Thành Trì, Tổ trưởng tổ công tác của Đại đội 3, Thượng úy Nguyễn Minh Hải đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép 1 khẩu súng colt, 51 viên đạn, 3 bánh  heroin và 5 viên ma túy tổng hợp. Thượng úy Hải đã bàn giao đối tượng cho Đội Điều tra Long Biên…

Tuy nhiên, không phải lúc nào những tên tội phạm cũng dễ dàng cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Khi muốn thoát tội, chúng chống trả người thi hành công vụ rất quyết liệt hòng tẩu thoát. Hậu quả chúng để lại thật khó lường. Vào lúc 0h20 phút, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 8 gồm 4 đồng chí: Đại úy Ngô Thành Huyền (Tổ trưởng) và các tổ viên là Đại úy Trần Văn Thắng, Trung sĩ Chu Văn Thường, Lê Văn Quang đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Tân Triều - Thanh Trì thì phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe mô tô, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương triện để kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm. Đối tượng điều khiển xe không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn dùng xe tăng ga lao thẳng vào đồng chí Thường rồi bỏ chạy, làm đồng chí Thường gãy chân trái. Tổ tiến hành truy bắt. Khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), do đối tượng điều khiển chạy tốc độ cao không làm chủ được đã tự ngã. Tổ công tác đã bắt giữ được cả ba đối tượng, lập biên bản bàn giao Công an đồn Cầu Bươu giải quyết tiếp.

Vào lúc 17h30/ ngày 17/11/2011, tổ công tác số 5 chuyên đề Kế hoạch 142/CAHN do cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 và Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự làm nhiệm vụ tại cổng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phát hiện 3 đối tượng trộm tài sản. Tổ công tác đã đưa các đối tượng và tang vật về bàn giao cho Công an huyện Từ Liêm để khai thác, làm rõ. Trong quá trình bắt giữ và kiểm tra, một đối tượng đã cào tay phải một chiến sĩ của Đại đội 6, gây vết rách phần mềm dài 12cm, làm chảy máu nhiều. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung đoàn đã chỉ đạo Đại đội 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đưa đối tượng đi xét nghiệm máu và đưa đồng chí bị thương đi khám và điều trị theo quy trình chống phơi nhiễm HIV.

Phát huy hết nội lực của toàn đơn vị, Trung đoàn CSCĐ Công an Tp Hà Nội đã lập được nhiều chiến tích. Cụ thể, trong năm 2011, Trung đoàn đã huy động được 132.111 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố vào ban đêm. Phát hiện, bắt giữ giao cho các đơn vị chức năng xử lý 1.749 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bắt 2.864 đối tượng các loại. Trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 3 cây, 942 gói nhỏ ma túy các loại, 8 súng colt, 27 súng tự chế, 13 súng bắn điện, 2 lựu đạn, 174 viên đạn các loại, 58 kilôgam, 56 hộp, 147 quả pháo các loại, 43 xe máy và máy tính xách tay, 48 điện thoại di động là tang vật của các vụ án, 519 dao-kiếm-mác các loại, 148 gậy, côn, 217 dùi cui, 237 bình xịt hơi cay, 36 khóa số 8, 139.750.000  đồng, 724 USD, 10 nhẫn, 3 lắc, 3 dây chuyền vàng và 233.291.000 đồng là tiền do các đối tượng hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ…

Với những thành tích này, đơn vị và nhiều cán bộ chiến sĩ đã nhận được sự biểu dương khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Công an thành phố…

Lý giải về những thành công của đơn vị mình, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng cho biết: "Để có được những thành tích như thời gian qua, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm sâu sát, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Giám đốc Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nhất là sự quan tâm về tổ chức, về trang bị phương tiện, về thực hiện chế độ thi đua khen thưởng… Đó chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn gian khổ, trải qua thực tiễn chiến đấu công tác mà trưởng thành"...

Thiên Kim
.
.