Sức mua chậm trên thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo

Thứ Năm, 01/02/2024, 14:43

Ngày mai (23 tháng Chạp) là chính lễ ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 19 tháng Chạp, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã sắm sửa và chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo. Thị trường đồ cúng lễ năm nay phong phú, đa dạng với giá cả ổn định, không có tăng giá đột biến.

Cá chép bán chậm

Cá chép là mặt hàng không thể thiếu vào dịp lễ ông Công, ông Táo. Trong ngày 31/1 và 1/2 (tức 21 và 22 tháng Chạp), ghi nhận tại một số chợ truyền thống cho thấy, cá chép được bày bán từ ngày 19 tháng Chạp, tuy nhiên sức mua không bằng các năm trước.

Anh Nguyễn Văn Hà, bán cá ở chợ Văn La, quận Hà Đông cho biết, cá chép năm nay hàng đẹp thì 40.000 đồng/bộ, loại nhỏ thì từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/bộ. Cá năm nay đẹp nhưng giá bán giảm hơn các năm trước, trung bình giảm khoảng 10.000 đồng/bộ. Trong buổi sáng, quầy cá chép của anh Hà mới bán được hơn chục bộ, so với dịp lễ ông Công ông Táo năm trước bán chậm hơn.

Theo anh Hà, nhà anh bán buôn là chính, giá đổ buôn từ 60.000 đồng đến 90.000 đồng/kg. Các tiểu thương ở các chợ dân sinh, chợ truyền thống tranh thủ bán trước để phục vụ nhu cầu lễ sớm tiễn ông Táo về trời của nhiều gia đình. Anh Hà hy vọng sáng 23 tháng Chạp, sức mua sẽ tăng lên.

Thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá cả ổn định, sức mua chậm -0
Sức mua cá chép dịp lễ ông Công, ông Táo năm nay chậm.

Có mặt tại chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 22 tháng Chạp, hình ảnh chúng tôi ghi lại được là những chậu cá chép với đủ giá cả từ 30.000 đồng/bộ đến 50.000 đồng/bộ được bày dọc lối đi trong chợ tha hồ cho khách lựa chọn.

Chị Hoa, một chủ kinh doanh cá chép chia sẻ: “Năm nay sức mua giảm, người dân ít mua cá thả ngày ông Công ông Táo. Người dân có thói quen mua bộ đồ vàng mã có sẵn cá chép giấy để hóa”. Nhiều người bán cá chép “chôn” chân trong rét, mời chào, thậm chí là chèo kéo khách mua cá nhưng không mấy ai mặn mà.

Giá cả ổn định

Chị Thanh Nga trú tại phường Thành Công, quận Đống Đa cho biết, năm nay ngày ông Công, ông Táo vào ngày trong tuần nên chị tranh thủ đi mua đồ lễ và làm cúng sớm. Chị Hoa cho hay, mua sớm giá phải chăng. Đồ mã năm nay giá như năm ngoái, 1 bộ trung bình có giá 45.000 đồng - 100.000 đồng tuỳ loại.

“Kinh tế khó khăn nên mua đồ lễ cũng tiết kiệm, hợp lý. Giá cả năm nay không biến động so với trong năm và năm trước, trong khi hàng hoá thì phong phú, nhiều mẫu mã cho người tiêu dùng lựa chọn”, chị Nga cho hay.

Theo chị Thanh Hương, một tiểu thương kinh doanh hàng mã tại chợ Thành Công, năm nay hàng mã cúng ông Công, ông Táo bán cũng chậm hơn, người dân giờ cũng ít đốt mã. Giá bộ bình thường tầm 30.000 đồng - 40.000 đồng/bộ, bộ đẹp thì lên tới 100.000 đồng - 150.000 đồng,  thậm chí 300.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, hàng bán chạy nhất vẫn là tầm 30.000 đồng - 50.000 đồng/bộ.

Thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá cả ổn định, sức mua chậm -0
Các tiểu thương tại chợ Hàng Bè tấp nập chuẩn bị mâm cỗ cúng cho khách. 

Chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vốn được biết đến là khu chợ chuyên bán đồ cho “người giàu” với những món ăn nấu sẵn có chất lượng thuộc hàng chọn lọc và hương vị thơm ngon như nhà làm. Khu vực sầm uất nhất ở chợ Hàng Bè trong dịp lễ cúng ông Công, ông Táo là các cửa hàng bán đồ lễ thực phẩm như xôi, gà, canh măng, canh bóng... Các cửa hàng này đã đỏ lửa chế biến gà cúng, xôi cúng từ sáng sớm để cho khách đặt hàng. Những chú gà vàng tươi, được buộc cánh cổ cẩn thận ngậm thêm 1 bông hoa hồng đã luộc sẵn được bán với giá từ 500.000 đồng - 700.000 đồng/con tùy vào trọng lượng; canh măng, canh bóng có giá 150.000 đồng/bát, chim quay 150.000 đồng/con, tôm chiên 200.000 đồng/6 con, nộm 50.000 đồng/đĩa, xôi gấc 45.000 đồng - 80.000 đồng/đĩa… Một mâm cỗ cúng đầy đủ được bán với giá từ 1 triệu đồng - 1,3 triệu đồng/mâm tùy theo lựa chọn của từng khách hàng. Chị Thanh Huyền, trú tại đường Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, so với các chợ khác, giá cả các loại thực phẩm tại chợ Hàng Bè cao hơn chút nhưng chị vẫn thích mua sắm ở đây do thực phẩm ngon và mẫu mã đẹp.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, giá hoa tươi những ngày này tăng nhẹ hơn tuần trước, như hoa cúc giá 70.000 đồng - 100.000 đồng/1 chục bông; hoa hồng 80.000 đồng - 100.000 đồng/1 chục bông tùy loại; hoa dơn 90.000 đồng - 100.000 đồng/1 chục cành; hoa ly 30.000 đồng/ cành. Giá các loại trái cây cũng có phần tăng nhẹ so với ngày thường như bưởi Diễn có giá 15.000 - 35.000 đồng/quả, quýt Sài Gòn có giá 35.000 đồng - 40.000 đồng/kg, cam canh có giá 40.000 đồng - 50.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ có giá 50.000 đồng - 60.000 đồng/kg, xoài có giá 50.000 đồng - 65.000 đồng/kg...

Nguyễn Hương - Lưu Hiệp
.
.