Ngăn chặn thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam

Thứ Bảy, 16/12/2023, 19:47

Thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn bằng nhiều con đường nhập lậu vào nước ta. Trong thời gian qua, lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng… đã kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các sản phẩm liên quan tới thuốc lá.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng đã kiểm tra gần 1.400 vụ; xử lý trên 1.030 vụ; tạm giữ, tiêu hủy trên 253.200 bao thuốc lá; số lượng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng trên 75.400 sản phẩm các loại; chuyển xử lý hình sự 10 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 5,3 tỷ đồng.

Những biện pháp này đã góp phần ngăn chặn các sản phẩm thuốc lá lậu vào Việt Nam, răn đe những cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá.

Ngăn chặn thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam -0
Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện vụ vận chuyển 15.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo báo cáo của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc thuốc lá (Bộ Y tế), sau 10 năm triển khai thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTH của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, đến nay hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định, phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đề ra trong quản lý nhà nước các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá đã tuân thủ và thực hiện theo các quy định trong giấy phép sản xuất.

Việc in cảnh báo bằng hình ảnh hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá bao gồm các thương nhân phân phổi, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá ngày càng được hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả, chất lượng sản phẩm thuốc lá từng bước được nâng cao, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình thực tế triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP còn một số hạn chế cần như: Một số thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá vẫn hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; nhiều nơi vẫn bán thuốc lá phía ngoài các bệnh viện, trường học nên học sinh, sinh viên, người nhà bệnh nhân có thể mua thuốc lá để hút rất dễ dàng. 

Hiện, rất nhiều địa phương chưa quan tâm thực hiện quy định này. Để giải quyết, cần sự phối hợp giữa các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục với UBND các phường, xã nơi cơ sở đặt trụ sở. 

Đồng thời các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát khu biên giới, cửa khẩu để ngăn chặn thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử nhập lậu. Đồng thời lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc bán lẻ thuốc lá khi chưa được cấp phép, ngăn chặn kẽ hở thuốc lá nhập lậu vào thị trường.

T.H
.
.