Thủ tướng Malaysia cam kết ‘thực thi công lý’ cho nạn nhân MH17

Thứ Tư, 14/10/2015, 12:54
Malaysia sẽ không dừng lại cho đến khi công lý được thực thi cho những người đã mất trong vụ tai nạn MH17, Thủ tướng Malaysia cho biết vào sáng nay.

“Tôi xin hứa với các bạn rằng Malaysia sẽ kiên trì điều tra cho đến những kẻ đứng sau hành động tàn ác này phải trả giá cho tội lỗi của chúng”, ông Najib Tun Razak khẳng định.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu chính phủ Malaysia cho biết, bản báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Hà Lan về vụ bắn rơi MH17 đươc công bố chiều qua, đồng nghĩa với Malaysia phải hướng đến việc đảm bảo những kẻ chịu trách nhiệm gây ra vụ thảm nạn phải bị pháp luật trừng trị.

Thủ tướng Malaysia Najib Nazak.

“Chúng tôi biết máy bay bị trúng tên lửa BUK có xuất xứ từ Nga được bắn từ khu vực do lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraina kiểm soát”, ông Najib nói với câc phóng viên.

Ông cho biết thêm cuộc điều tra hình sự do Hà Lan chỉ đạo có sự ủng hộ tích cực, đầy đủ của Malaysia chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời và cho phép có hành động cứng rắn chống lại những đối tương phạm tội.

Người đứng đầu chính phủ Malaysia cho biết, mặc dù vụ tai nạn đã xảy ra 15 tháng kể từ ngày 17/7/2014, Malaysia xin vẫn giữ nguyên cam kết đưa những kẻ phạm tội ra xét xử trước một tòa án quốc tế.

Ông Najib chia sẻ, đó là một hành trình đầy gian nan dành cho gia đình của các nạn nhân MH17.

Bộ trưởng Giao thông Liên bang Malaysia, ông Seri Liow Tiong Lai nhấn mạnh Malaysia đang làm việc với nhiều thành viên đội điều tra quốc tế (JIT) vụ MH17 để thành lập một tòa án quốc tế.

 “Malaysia đang phối hợp các đối tác JIT gồm: Hà Lan, Bỉ, Ukraina và Australia cùng nhau thống nhất một điều ước quốc tế thành lập một tòa án quốc để tạo ra cơ chế tố tụng có hiệu lực đối với những kẻ phải chịu trách nhiệm”, ông Tiong Lai cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông Tiong Lai, mặc dù nỗ lực thành lập một tòa án quốc tế thông qua Liên hợp quốc đã bị Nga phủ quyết, cuộc chiến của Malaysia giành công lý các nạn nhân MH17 vẫn tiếp tục.

Ông nhấn mạnh Malaysia luôn có suy nghĩ nhất quán trong việc truy tố, xét xử thủ phạm gây ra bi kịch làm chết 298, gọi chúng là những tên tội phạm tàn ác.

Phạm Trúc
.
.