Rộ tin Mỹ cấm công dân nhiễm COVID-19 về nước

Thứ Ba, 11/08/2020, 08:01
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một biện pháp ngăn chặn các công dân Mỹ trở về nước nếu những người này bị nghi nhiễm COVID-19.
Ảnh minh họa Reuters. 

Reuters trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, một dự thảo quy định chưa hoàn thiện và có thể thay đổi sẽ cho phép chính phủ ủy quyền ngăn chặn những cá nhân có đủ lý do để bị nghi ngờ là đã nhiễm COVID-19 hoặc bệnh khác vào Mỹ.

Ông Trump đã đưa ra nhiều hạn chế về nhập cư sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đình chỉ một số hoạt động nhập cư hợp pháp và cho phép các nhà chức trách biên giới của Mỹ trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị bắt ở biên giới mà không cần các quy trình pháp lý tiêu chuẩn.

Dự thảo quy định trên có thể sẽ được ban hành bởi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cơ quan đóng vai trò chính trong ứng phó với đại dịch.

Hiện Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với hơn 5,08 triệu ca nhiễm và 163.300 ca tử vong do COVID-19, theo số liệu Đại học Johns Hopkins.  

Duy Tiến
.
.