Nga trừng phạt quan chức châu Âu vì vụ Navalny

Thứ Ba, 22/12/2020, 18:33
Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ các nước Đức, Thụy Điển và Pháp tới để phản đối các lệnh cấm vận nhằm vào Moscow của châu Âu vì vụ Navalny, đồng thời ban bố các biện pháp trừng phạt trả đũa.

Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/12 đã mở rộng danh sách các quan chức Liên minh châu Âu (EU) bị cấm đi lại tới nước này, để đáp trả những biện pháp trừng phạt "không thể chấp nhận được" chống lại Moscow do EU áp đặt xung quanh nghi án nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny trúng độc Novichok.

Alexei Navalny. Ảnh: ITN

Nga không nêu tên các quan chức châu Âu bị trừng phạt đợt này. TASS cho biết, các quan chức ngoại giao cấp cao nhất từ Đại sứ quán Đức, Thụy Điển và Pháp đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng thích đáng với các hành động không thân thiện của các nước phương Tây", Bộ Ngoại giao Nga nêu quan điểm trong thông cáo mới nhất phát đi cùng ngày.


Thiện Nhân
.
.