Nga tố Mỹ không tiêu hủy vũ khí hóa học đúng cam kết

Thứ Tư, 27/09/2017, 22:03
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ không thực hiện đúng theo các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học, đồng thời nhấn mạnh Washington đã 3 lần lùi hạn tiêu hủy loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt này.

“Trong khi Nga đã hoàn thành việc tiêu huỷ toàn bộ vũ khí hoá học thì Mỹ, rất tiếc, đã không thực thi đúng cam kết của mình. Nước này đã 3 lần trì hoãn việc tiêu hủy loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt này với lý do thiếu vốn”, Sputnik ngày 27-9 dẫn lời Tổng thống Putin khẳng định.

Các công nhân Nga tiến hành loại bỏ vũ khí hoá học. Ảnh: Sputnik

Theo Tổng thống Putin, mặc dù Nga là nước sở hữu nhiều vũ khí hoá học nhất nhưng Moscow đã thực hiện nghiêm ngặt các cam kết của mình trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và hiểu rõ những mối nguy hiểm phá hủy đồng đẳng chiến lược.

Ông cũng cho rằng rằng việc Nga tiêu hủy hết số vũ khí hóa học cuối cùng vào ngày hôm nay (27-9) là một sự kiện lịch sử.

"Liên quan đến về vấn đề này, tôi muốn mọi người nhớ lại vai trò của Nga trong việc giải quyết vấn đề vũ khí hoá học ở Syria", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nga đã ký Công ước về cấm vũ khí hóa học vào năm 1993 và phê chuẩn văn kiện này năm 1997. Theo công ước, Moscow phải hoàn tất công tác tiêu hủy vũ khí hóa học trước ngày 31-12-2018. Tuy nhiên, Nga đã hoàn thành cam kết của mình trước hạn hơn 3 tháng.

Thiện Nhân
.
.