(NÓNG TUẦN QUA) Bất đồng Iran-Mỹ được giải quyết; phe đối lập "bắt tay" quyết lật đổ Thủ tướng Israel

Thứ Hai, 07/06/2021, 07:48
Tổng thống Iran tuyên bố bất đồng chính với Mỹ đã được giải quyết nhờ đàm phán ở Vienna; tranh cãi lại nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh nguồn gốc COVID-19 hay phe đối lập "bắt tay" quyết lật đổ Thủ tướng Israel
… là những tin tức được quan tâm tuần qua.

Tổng thống Iran: Bất đồng chính với Mỹ đã được xử lý!

"Các vấn đề chính giữa Mỹ và Iran đã được xử lý ở Vienna, vẫn còn một số vấn đề và chúng tôi sẽ thương lượng đến chừng nào những vấn đề đó được giải quyết", Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 2/6, alMonitor đưa tin. Tổng thống Iran đương nhiệm cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ hoàn thành trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 8/2021. Xem chi tiết tại đây

Bên trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bùng căng thẳng Mỹ-Trung về nguồn gốc COVID-19

Giới chức Mỹ tuần qua tiếp tục nhắc lại các nghi vấn được chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra về việc COVID-19 có thể đã lọt ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ nghi vấn này, khẳng định những nỗ lực của Mỹ nhằm chính trị hóa nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 đã phá hoại nghiêm trọng sự hợp tác quốc tế và tạo ra những khó khăn, trở ngại cho các nỗ lực chống virus cũng như cứu người. Xem chi tiết tại đây

Đặc phái viên ASEAN đến Myanmar

Các đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 3/6 đã đến Myanmar để hội đàm với lãnh đạo chính quyền quân sự nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia này. Sau hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố "đồng thuận 5 điểm" kêu gọi "chấm dứt bạo lực ngay lập tức" và nhất trí thực hiện chuyến đi đến Myanmar của một đặc phái viên khu vực. Xem chi tiết tại đây

Phe đối lập "bắt tay" quyết lật đổ Thủ tướng Israel

Lãnh đạo đảng cực hữu Yamina, ông Naftali Bennett và lãnh đạo đảng đối lập Yesh Atid, ông Yair Lapid, ngày 30/5 đã đạt một thỏa thuận lập chính phủ mới của một liên minh gồm các đảng cánh hữu, trung hữu và cánh tả, theo đó sẽ chấm dứt chuỗi 12 năm cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Israel Benjamin Netanyahu, Reuters đưa tin. Các cuộc đàm phán giữa Lapid và Bennet diễn ra sau khi ông Netanyahu đã không thể lập một chính phủ liên minh trước hạn chót. Xem chi tiết tại đây

Nga tố NATO lợi dụng tập trận "tuồn" vũ khí cho Ukraine

Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Sea Breeze của NATO và Ukraine dự kiến diễn ra trên Biển Đen từ ngày 28/6 đến 10/7 tới, với sự góp mặt của 4.000 binh sĩ, 40 tàu chiến và tàu hậu cần, 30 máy bay, hơn 100 xe thiết giáp. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, gọi là tập trận trên biển, song lực lượng đặc nhiệm từ các quốc gia NATO cùng khí tài quân sự sẽ xuất hiện trên cả đất liền Ukraine. Nga lo số vũ khí này sẽ được “tuồn” cho Ukraine sau cuộc tập trận. Xem chi tiết tại đây

Triều Tiên giới thiệu "vị trí số hai" sau ông Kim Jong-un

Theo các nguồn tin, vị trí này được đề xuất tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, với việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư đảng Lao động cầm quyền. Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định sửa đổi các quy tắc để bảo đảm việc Ủy ban Trung ương Đảng được trao quyền giới thiệu và bầu "Bí thư thứ nhất". Trước đó, ông Kim Jong-un từng giữ chức vụ Bí thư thứ nhất từ năm 2012 đến năm 2016. Xem chi tiết tại đây

Tình báo Mỹ bị cáo buộc nghe lén Thủ tướng Đức

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bị cáo buộc sử dụng quan hệ đối tác với đơn vị tình báo nước ngoài của Đan Mạch để theo dõi các quan chức cấp cao của nhiều nước, bao gồm cả Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đài DR của Đan Mạch trích dẫn nguồn tin cho biết, phát hiện này là kết quả của một cuộc điều tra nội bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch từ năm 2015 về vai trò của NSA trong quan hệ đối tác. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.