(NÓNG TRONG TUẦN) Lào vỡ đập, Trung Quốc rúng động vì vaccine "rởm"

Thứ Hai, 30/07/2018, 09:03
Tuần qua, các nỗ lực quốc tế nhằm giúp người dân Lào sớm vượt qua sự cố vỡ đập tiếp tục được tiến hành hiệu quả. Trong khi đó, dư luận Trung Quốc đang sôi sục vì sự cố 3 triệu liều vaccine kém chất lượng bị tuồn ra thị trường.

Quốc tế đồng lòng giúp Lào vượt qua sự cố vỡ đập

Sau sự kiện đội bóng nhí Thái Lan được giải cứu, một nỗ lực quốc tế khác đã khiến cả thế giới đổ dồn ánh mắt là việc các lực lượng cứu hộ tới từ 20 quốc gia, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… đã huy động từ tiền viện trợ đến các phương tiện chuyên dụng và lương thực, thuốc men đến Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy (tỉnh Attapeu).

Các nỗ lực quốc tế tiếp tục được triển khai để giúp đỡ người dân Lào. 

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán thành công hàng ngàn người khỏi khu vực lụt nguy hiểm, trong khi cung cấp nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế cho hàng ngàn người khác tại 13 ngôi làng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập.

Tuy nhiên, các công tác trên sẽ cần được duy trì thêm nhiều ngày nữa vì sự phức tạp của địa hình và điều kiện khó khăn tại khu vực hứng hậu quả của lũ lụt.

Đập phụ của công trình thủy điện Xe pian-Xe Namnoy bị vỡ tối 23-7, khiến một lượng nước khổng lồ đổ xuống hạ lưu ở tỉnh Attapeu, cuốn phăng nhiều nhà cửa, tài sản và gây ngập lụt nghiêm trọng. Phó bí thư tỉnh ủy Attapeu, bà Meenaporn Chaichompoo hôm 27-7 nói rằng 1.126 người mất tích. Hiện giới chức Lào cũng xác nhận khoảng 10 người đã thiệt mạng vì sự cố trên.

Trung Quốc rúng động vì bê bối vaccine

Tuần vừa qua, dư luận Trung Quốc đã sục sôi vì bê bối công ty dược Trường Sinh của nước này sản xuất vaccine kém chất lượng cho trẻ sơ sinh. Hơn 3 triệu liều vaccine kém chất lượng được cho là đã được đưa ra thị trường, kéo theo nó là hệ lụy khôn lường cho sức khỏe của thế hệ tương lai Trung Quốc.

Trung Quốc rúng động vì bê bối vaccine. Ảnh: News.cn

Sự việc nghiêm trọng đến nỗi cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đều lên tiếng yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ việc và trừng phạt thích đáng bất cứ ai liên quan. Đa số người dân Trung Quốc cũng cho rằng vụ bê bối đã vượt quá chuẩn mực đạo đức cơ bản.

Một điều đáng nói khác là sau vụ bê bối, các cơ sở chăm sóc y tế tại Hong Kong (Trung Quốc) đã thu lợi lớn từ việc nhiều bậc phụ huynh ở đại lục không còn tin tưởng vào chất lượng y tế. Theo SCMP, một số phòng khám tư nhân tại Hong Kong, vốn sử dụng nguồn vaccine từ nước ngoài, đã kín lịch tiêm chủng trong nhiều tháng tới.

Đảng của Thủ tướng Campuchia Hun Sen thắng bầu cử

Với 80% tổng số phiếu bầu, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Thủ tướng nước này Hun Sen lãnh đạo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Campuchia ngày 29-7. Kết quả chính thức của kỳ bầu cử quốc hội Campuchia sẽ được công bố vào ngày 15-8. Tuy nhiên, phát ngôn viên của CPP Sok Eysan tiết lộ đảng này đã giành 100 ghế trên tổng số 125 ghế trong Quốc hội Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen trong vòng vây người ủng hộ hôm 27-7. Ảnh: Reuters

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết 6,89 triệu người trên tổng số 8,38 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 82,17%. Đây là con số kỷ lục so với những lần bầu cử trước đó.

NEC đồng thời nhấn mạnh "không có bất kỳ xáo trộn nào" trên toàn quốc trong thời gian bỏ phiếu. Nhiều điểm bỏ phiếu thậm chí đóng cửa trước thời gian kết thúc (15h ngày 29-7) vì các cử tri đi bầu cử sớm.

Triều Tiên trả hài cốt binh sĩ Mỹ

Căng thẳng giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ tiếp tục được hạ nhiệt trong tuần qua, sau khi Bình Nhưỡng ngày 27-7 trao trả phía Mỹ 55 hài cốt binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

55 hài cốt binh sĩ Mỹ đã được Triều Tiên trao trả. Ảnh: Reuters

Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi lời cám ơn đến nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đã giữ lời hứa, được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6.

Việc trả lại hài cốt này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm việc ký thỏa thuận đình chiến tạm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Đây là lần trao trả hài cốt đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ kể từ năm 2007. Ước tính vẫn còn khoảng 5.300 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên song chưa tìm được hài cốt.

Gần 3.000 căn nhà bị thiêu rụi vì cháy rừng

Thiên tai tiếp tục khiến thế giới nhức nhối trong những ngày qua khi cháy rừng ở Hy Lạp và Mỹ đã thiêu đốt gần 3.000 căn nhà, đẩy hàng ngàn người vào cảnh “màn trời, chiếu đất”.

Một người lính cứu hỏa đi ra từ đám cháy rừng ở California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 28-7, vụ cháy rừng ở Mati, địa điểm nổi tiếng gần thủ đô Athens của Hy Lạp, đã khiến 87 người thiệt mạng và 2.200 căn nhà bị thiêu rụi. Đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Hy Lạp trong suốt 1 thập kỷ qua.

Trong khi đó, khoảng 600 căn nhà bị thiêu rụi, 3 người chết và hàng nghìn người dân đã được sơ tán khỏi nhiều khu vực ở bang California do cháy rừng lan rộng. Giới chức địa phương cho biết hơn 3.000 lính cứu hỏa đã được điều động trên toàn bang để khống chế những đám cháy.

Cụ bà 72 tuổi Syria đấu súng với khủng bố

Một cụ bà 72 tuổi người Syria đã được ca ngợi như người hùng khi dũng cảm chống lại các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chúng lao vào tấn công ngôi nhà của bà ở Al-Sweida (Syria) hôm 25-7. Các nguồn tin nói rằng bà cụ đã bắn chết 2 trong số các kẻ khủng bố nhăm nhe

Theo Almasdar News, cụ bà người Syria, dù rất đau đớn vì bị bọn khủng bố bắn bị thương ở dạ dày, nhưng vẫn cố gắng chống lại chúng để bảo vệ 4 đứa cháu từ 7 tháng đến 7 tuổi đang ở trong nhà. Kết quả là 2 trong số các tên khủng bố IS đã bị bà cụ tiêu diệt, những tên còn lại đã bỏ chạy hoặc bị tiêu diệt khi quân đội Syria ập đến.


Thiện Minh (Tổng hợp)
.
.