Indonesia ráo riết truy tìm hộp đen chiếc máy bay gặp nạn

Thứ Hai, 11/01/2021, 10:57
Đội ngũ thợ lặn Indonesia ngày 11/1 đang khẩn trương tìm kiếm các thiết bị ghi dữ liệu của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Sriwijaya Air rơi xuống biển hai ngày trước đó, mang theo 62 hành khách và phi hành đoàn.

Khi những nỗ lực tìm kiếm người sống sót ngày càng trở nên tuyệt vọng, lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 11/1 chuyển hướng sang việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân chuyến bay SJ-182, sau khi nhiều mảnh thi thể nạn nhân và mảnh vỡ máy bay được tìm thấy một ngày trước đó. 

Trước đó, chiều 9/1, chiếc máy bay Boeing 737-500 mang số SJ-182 cất cánh từ sân bay Soekarno Hatta của Jakarta, bắt đầu hành trình đến đến Pontianak trên đảo Borneo, cách thủ đô Indonesia khoảng 740 km. Nhưng chỉ 4 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar và rơi xuống biển. 

Các mảnh vỡ của máy bay tiếp tục được trục vớt phục vụ công tác điều tra. Ảnh: WP

Chuyến bay SJ-182 chở 50 hành khách trên khoang, tất cả đều là người Indonesia, trong đó có 10 trẻ em, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn. 

Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất ở Indonesia kể từ sau vụ việc chiếc Boeing 737 MAX của hãng Lion Air rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta năm 2018, cướp đi sinh mạng của 189 hành khách và phi hành đoàn. 

"Bất cứ thứ gì chúng tôi có thể tìm thấy được, mảnh vỡ, thi thể nạn nhân hay bất cứ thứ gì khác, chúng tôi sẽ cố gắng", giám đốc trung tâm tìm kiếm cứu nạn Indonesia Rasman MS tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra tại Jakarta. 

Trong ngày 11/1, theo ông Rasman, cuộc tìm kiếm sẽ được tiến hành ở khu vực rộng hơn cả dưới biển lẫn dọc theo bờ biển, trong trường hợp các mảnh vỡ bị dòng chảy cuốn đi. Hiện, đã có 53 tàu cứu hộ được điều động tham gia tìm kiếm. 

Việc tìm thấy hộp đen máy bay sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình điều tra. Ảnh: WP

Trong khi đó, các nhà chức trách đã xác định được chính xác khu vực mà thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái - hai hộp đen của máy bay - bị rơi xuống, sau khi định vị được phần thân máy bay dưới đáy biển một ngày trước đó. 

Nurcahyo Utomo, điều tra viên Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia (KNKT), nói rằng chiếc máy bay có thể còn nguyên vẹn và chỉ nứt vỡ sau khi rơi xuống biển, do các mảnh vỡ được tìm thấy cho đến nay đều nằm rải rác ở một khu vực tương đối hẹp dưới biển.

Một trong những tuabin của máy bay đã được tìm thấy và được chuyển trở lại cảng ở Jakarta để phục vụ công tác điều tra.

Với một vài manh mối đã được tìm thấy liên quan đến việc chiếc máy bay đột ngột rơi chỉ 4 phút sau khi cất cánh, các nhà điều tra sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào việc lấy lại các máy ghi âm chuyến bay còn nguyên vẹn từ đáy biển để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Reuters, các nhà điều tra cũng sẽ nghiên cứu hồ sơ bảo dưỡng và động cơ, danh sách phi công và đào tạo, ghi chép không lưu và các dữ liệu khác liên quan đến chiếc máy bay này.

An Nhiên
.
.