Hàn Quốc chi 16 triệu USD nâng cấp loa tại biên giới liên Triều

Thứ Tư, 13/04/2016, 11:59
Hàn Quốc đang lên kế hoạch sử dụng hệ thống loa phóng thanh công suất lớn hơn vào cuối năm nay để đây mạnh chiến dịch phát thanh tại biên giới với Triều Tiên.

Cơ quan quản lý tài chính trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đăng tải thông báo vào ngày 4-4 mời các nhà cung cấp địa phương nộp hồ sơ dự thầu đối với 2 loại loa phóng thanh cao cấp, theo trang thông tin bỏ thầu công khai của quân đội Hàn Quốc.

Theo thông báo mua sắm, quân đội Hàn Quốc sẽ mua 24 dàn loa cố định, 16 hệ thống loa di động với tổng kinh phí khoảng 16 triệu USD. Toàn bộ hệ thống loa phóng thanh mới sẽ được chuyển giao vào cuối tháng 11 năm nay.

Loa phóng thanh mới sẽ đủ công suất để người nghe có thể nghe rõ thông tin ở khoảng cách 10km, và hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Hàn Quốc cũng muốn hệ thống loa di động có tính năng như loa cố định.

Thông báo mời thầu mới nhất xuất hiện trong bối cảnh quan hệ liên Triều căng thẳng và khẳng định sự sẵn sàng của chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền chống lại Triều Tiên.

Căng thẳng leo thang, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 vào tháng Giêng, phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2, sau đó vài ngày Hàn Quốc đề nghị Mỹ triển khai máy bay ném bom tầm xa B-52 và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Ngọc Bích
.
.