Châu Á-Thái Bình Dương hối thúc CHDCND Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

Thứ Tư, 30/08/2017, 08:05
Chính phủ các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày 29-8 đã lên án việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng sớm từ bỏ tham vọng hạt nhân, cùng các quốc gia khác xây dựng một khu vực hợp tác, hòa bình.

Phải khẳng định rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên vào sáng sớm 29-8 đã gây bất ngờ và hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Các nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc cho hay, tên lửa này được phóng đi từ khu vực Sunan thuộc Thủ đô Bình Nhưỡng và đã bay xa hơn 2.700km, đạt độ cao 550km qua không phận Nhật Bản và rơi ở Bắc Thái Bình Dương. Vụ phóng này chỉ xảy ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng 3 tên lửa tầm ngắn - một động thái được cho là nhằm phản ứng với ngày khai mạc cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ-Hàn mang tên "Người bảo vệ tự do".

Một số tờ báo của Nhật Bản thì dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera cho hay, tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc nước này vào lúc 6h6 (tức chỉ vài phút sau khi được phóng). Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa này giống với loại tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 mà Bình Nhưỡng bắn thử hồi tháng.

Ông Itsunori Onodera cũng xác nhận rằng chính quyền Tokyo đã không ra lệnh bắn hạ tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên vì nó không tạo ra mối đe dọa hay gây thiệt hại gì cho nước này. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Bình Nhưỡng cũng khiến Nhật Bản lo ngại. Vì thế, ngay trong sáng 29-8, lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản đã bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại căn cứ không quân Yokota ở phía Tây thủ đô Tokyo và căn cứ không quân Iwakuni ở phía Tây Nhật Bản.

Một người dân Hàn Quốc đang xem qua tivi đoạn video quay cảnh CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa sáng sớm 29-8. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc diễn tập, quân đội Nhật Bản đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 hiện đại  vào lúc gần 7h ở căn cứ Iwakuni và lúc 7h30 ở căn cứ Yokota). Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga gọi lần phóng tên lửa này của CHDCND Triều Tiên là "mối đe dọa chưa từng có".

Còn Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh vụ phóng đặt ra thách thức về an ninh của Nhật Bản và ngay lập tức kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn. Chưa hết, ông Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm gần 1 tiếng đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí phải gia tăng sức ép quốc tế đối với CHDCND Triều Tiên.

Giới quan sát nhận định, hành động mới nhất của CHDCND Triều Tiên là bất thường và đang tạo nên một tâm lý e dè trong khu vực. Nhiều người còn lo ngại vụ phóng tên lửa sẽ làm leo thang căng thẳng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông báo sẽ tiến hành họp về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc đã lên án vụ phóng tên lửa và khẳng định sẽ dựa trên mối quan hệ đồng minh với Mỹ để đưa ra hành động đáp trả những động thái gây căng thẳng từ phía Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về an ninh ngay trong ngày 29-8.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop tuyên bố trong một tuyên bố chung rằng, Australia "mạnh mẽ lên án" cuộc phóng tên lửa gây ra "mối đe dọa không thể chấp nhận đối với hòa bình và ổn định trong khu vực của chúng ta". Australia kêu gọi tất cả các quốc gia "thực hiện đầy đủ" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gây áp lực lên Bình Nhưỡng và kêu gọi Trung Quốc và Nga sử dụng "đòn bẩy kinh tế song phương của họ với Bình Nhưỡng để thuyết phục" chính quyền này từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Indonesia, Đài Loan và Philippines cũng đã tham gia vào "dàn đồng ca lên án và lo ngại nghiêm trọng" về vụ thử tên lửa. Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano - quốc gia giữ chức Chủ tịch ASEAN cho biết Philippines và ASEAN muốn giải quyết hòa bình trong cuộc xung đột. Văn phòng bảo vệ an ninh và quốc phòng ở Guam của Mỹ đặt tại  Tây Thái Bình Dương cho biết, sẽ "tiếp tục theo dõi tình hình".

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev thì nhận định vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên cho thấy lời đe dọa do Bình Nhưỡng đưa ra trước đây về việc phóng 4 tên lửa về phía vùng lãnh thổ Guam của Mỹ “không phải là trò đùa”.

Trong một diễn biến khác, hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đều sụt giảm với MSCI - chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản rớt xuống còn 0,9%. Giá vàng thì chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 năm ngoái khi tăng lên 0.5%.

Phan Hiển
.
.