Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 27/06/2017, 16:49
Sáng 27-6, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do ngài Bouakham Thipphavong, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội CHDCND Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội nước CHDCND Lào có ý nghĩa quan trọng, vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2017), Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Đoàn càng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Tư pháp Quốc hội nước CHDCND Lào nói riêng…

Toàn cảnh buổi tiếp.

Chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Bộ Công an Việt Nam dành cho Đoàn, Chủ nhiệm Bouakham Thipphavong nêu rõ, Ủy ban Tư pháp Quốc hội nước CHDCND Lào là cơ quan mới được thành lập từ năm 2016, do đó việc học tập, nghiên cứu cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp Việt Nam... là việc làm rất cần thiết.

Chủ nhiệm Bouakham Thipphavong mong muốn, thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Tư pháp Quốc hội nước CHDCND Lào tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Chủ nhiệm Bouakham Thipphavong và các đại biểu.

Tại buổi tiếp, hai Bên đã thảo luận một số vấn đề về cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Việt Nam đối với Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự trong việc thi hành hiến pháp và các đạo luật liên quan đến hoạt động tư pháp…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sự phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam với Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong tố tụng hình sự; trong công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam; công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên…

Khổng Hà
.
.