Có một thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ

Thứ Tư, 22/01/2020, 14:54
Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp không chỉ là vựa cung cấp hoa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mà còn là điểm du lịch hấp dẫn du khách đến tham quan...


Làng hoa Sa Đéc vào những ngày giáp Tết, chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Đây cũng thời điểm nhà vườn tất bật nhất chuẩn bị hoa Tết, chuyển đi các nơi trên cả nước. Du khách đến Sa Đéc, đều cảm nhận được không khí mùa xuân đang đến rất gần. 

Từ đầu tháng Chạp, làng hoa Sa Đéc rất đông du khách đến tham quan. Ai cũng diện trên mình bộ quần áo xinh xắn, lưu lại những bức ảnh đẹp ngày xuân. 

Nhà vườn chăm chút từ việc trang trí vườn hoa, mạnh dạn đầu tư nhiều công trình tiền tỷ phục vụ khách tham quan. Điển hình, như: Công trình đài ngắm hoa cao 18m, có sức chứa 30 người trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao. Các khu vui chơi miệt vườn, homestay ngôi nhà hoa ếch, ngôi nhà tre, cánh đồng hoa hồng rộng 2,5 hécta…

Nông dân làng hoa Sa Đéc chăm sóc hoa Tết.

Bức tranh làng hoa Sa Đéc ngày càng thêm phong phú, hấp dẫn và được sánh là “Đà Lạt” của ĐBSCL. TP Sa Đéc đã thành lập các hội quán tại làng hoa, như: Hội quán làng hoa; Hội quán Tôi yêu màu tím; Tân Tây hội quán; Hội quán cùng nhau làm du lịch… Đây chính là nơi tập hợp các nhà vườn cùng có đam mê sở thích, chung nghề trồng hoa, làm du lịch cùng nhau chia sẻ, hợp tác phát triển làng nghề. Nhờ đó, làng hoa Sa Đéc ngày càng phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, thành phố có 580 hécta diện tích trồng hoa, trong đó 100 hécta phục vụ riêng cho Tết Canh Tý 2020. Năm nay, làng hoa Sa Đéc cung ứng cho thị trường 3 triệu giỏ hoa các loại. Ngoài các giống hoa truyền thống, như: cúc mâm xôi, cát tường, dạ yến thảo, hoa hồng, dừa cạn, sao nhái, cúc Đài Loan, cúc tiger, hoa tình yêu, ban xê, thạch thảo… 

Các nghệ nhân tìm tòi, nhân giống nhiều giống hoa mới lạ cung ứng cho thị trường. Có những giống hoa trước nay chỉ được trồng và nhân giống ở nơi có khí hậu ôn đới như Đà Lạt, nay đã được các nghệ nhân trồng và thuần dưỡng thành công trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Sau thành công của 2 giống cúc pico và cúc kim cương, ông Hồ Hữu Tài ngụ phường Tân Quy Đông tăng số lượng lên 3.000 chậu cung ứng cho thị trường Tết. Đây là giống hoa mới khó trồng nhưng được thị trường ưa chuộng. “Trồng hoa mới rủi ro lắm nhưng bán đắt hàng. Mình trồng bao nhiêu là thương lái đến mua hết”, ông Tài nói.

Năm nay, thời tiết thuận lợi cho hoa phát triển nên nhà vườn rất yên tâm. Hộ Trần Văn Tiếp ngụ xã Tân Khánh Đông - người được mệnh danh là “Phù thủy của làng hoa” đã sưu tầm nhiều giống hoa mới. Năm nay, ông Tiếp “tung” ra thị trường hàng ngàn giỏ hoa như: Con bướm xuân; Hồng ri; Violet… Đây được đánh giá là giống hoa mới, lạ đã được trồng thử nghiệm trong thời gian dài và lần đầu cho ra thị trường với số lượng lớn.

“Làng hoa Sa Đéc nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Tôi muốn sưu tầm, tìm tòi những giống hoa mới tạo sự đa dạng cho làng hoa và thu hút khách tham quan, quảng bá đến với mọi người”, ông Tiếp bộc bạch.

Những ngày cuối năm, các nhà vườn trồng kiểng lá, kiểng công trình, kiểng bonsai cũng tất bật chuẩn bị sản phẩm phục vụ Tết. Anh Trần Duy Phong ngụ phường Tân Quy Đông, người sở hữu sứ “chân dài” - mặt hàng có một không hai tại làng hoa Sa Đéc. 

Tết Canh Tý 2020, anh Phong sưu tầm và nhân giống hơn 15.000 cây sứ các loại, trong đó hơn 10 giống khác nhau do anh lai tạo. Thời điểm này, thương lái đã đến đặt mua với giá bán dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng/cây sứ ghép. Riêng các loại sứ giống, nhà vườn cung ứng hơn 20.000 cây với giá dao động từ 200.000 đồng/cây. Những giống “độc, lạ” do nhà vườn lai tạo, có giá trên 3 triệu đồng/cây và sứ chân dài, sứ rễ xòe thì cung không đủ cầu. 

“Năm nay, các giống sứ đều hút hàng, sức mua tăng cao. Trước Tết khoảng 2 tháng, thương lái đã đến đặt trước. Nhiều loại đang cháy hàng và cung không đủ cầu. Giá hoa sẽ tăng hơn so với mọi năm”, anh Phong phấn khởi.

Du khách tham quan làng hoa Sa Đéc,

Tại làng hoa Sa Đéc, giống hoa lan huệ cũng là một trong những loại hoa đang gây chú ý trong dịp Tết năm này. Anh Nguyễn Đức Thọ, ngụ phường Tân Quy Đông sở hữu hơn 50 giống lan huệ. Trong vườn có sẵn hơn 10.000 củ lan huệ, trong đó 3.000 củ dành phục vụ Tết. Ngoài những giống truyền thống dạng cánh đơn, nhà vườn sưu tầm nhiều giống lan huệ cánh kép của Hà Lan, Nam Phi, Úc, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản như: Double dragon, Double king, Sweet nymph, Cherry nymph, Rebecca, Clown, Splash, Dancing queen...

Những giống hoa này, anh Thọ nghiên cứu tự lai tạo bằng phương pháp thụ phấn, có bông to hơn cả bàn tay. Mỗi củ cho ra từ 3 đến 4 bông, với nhiều màu sắc bắt mắt và giá bán lên đến vài triệu đồng. “Cây lan huệ khá dễ trồng nhưng để xử lý cho ra hoa như ý muốn và lai tạo ra những cây hoa cho riêng mình, đòi hỏi phải có kỹ thuật.

Năm nay, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cung ứng hơn 400.000 cây hoa giống theo đơn đặt hàng của nông dân, chủ động về nguồn cây giống đảm bảo chất lượng. Trung tâm cũng chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân. Thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, tư vấn về kỹ thuật, tìm đầu ra để bà con yên tâm sản xuất. Năm nay, UBND TP Sa Đéc thực hiện thí điểm khai thác du lịch tại làng hoa. Trong tương lai không xa, làng hoa Sa Đéc kỳ vọng trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi đến Đồng Tháp và ĐBSCL.

Lễ hội hoa xuân Sa Đéc

Hằng năm, UBND TP Sa Đéc đều tổ chức Lễ hội hoa xuân, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách trong và ngoài nước. Lễ hội có các hoạt động sôi nổi, như: hội chợ triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại khởi nghiệp và đầu tư; trưng bày và triển lãm sinh vật cảnh; hội thi “Duyên dáng áo bà ba”; Hội thi ẩm thực từ các loại hoa; Hội thi chọi gà nghệ thuật; biểu diễn làm bánh dân gian ba miền, bánh quốc tế; trải nghiệm làm bánh dân gian; trưng bày và giới thiệu quy trình sản xuất bột gạo, hủ tiếu Sa Đéc…

Thanh Nghĩa - Văn Vĩnh
.
.