Khi Bộ trưởng Nội vụ làm Thủ tướng

Thứ Năm, 15/12/2016, 10:20
Mặc dù từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, nhưng trước khi được Tổng thống Francois Hollande bổ nhiệm làm Thủ tướng (6-12), ông Bernard Cazeneuve lại được dư luận và giới chuyên môn biết tới nhiều với tư cách Bộ trưởng Nội vụ.


Và có một điều khá thú vị là ông Bernard Cazeneuve luôn thay thế vị trí của ông Manuel Valls. Bởi 32 tháng trước (tháng 8-2014), ông Bernard Cazeneuve được bổ nhiệm thay thế ông Manuel Valls làm Bộ trưởng Nội vụ.

Và ngày 6-12, ông Bernard Cazeneuve lại "phải" ngồi vào ghế Thủ tướng của ông Manuel Valls, sau khi người tiền nhiệm đệ đơn xin từ chức để tập trung cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. 

Theo giới truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve được cất nhắc làm Thủ tướng bởi ông là một trong những nhân vật thân tín nhất của Tổng thống Francois Hollande, luôn được tin dùng trong những tình huống khó khăn nhất.

Theo giới truyền thông, vì nước Pháp vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp để đối phó với nguy cơ khủng bố nên tân Thủ tướng Bernard Cazeneuve được cho là sẽ quản lý tốt các hồ sơ an ninh - mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Francois Hollande trong những tháng cuối nhiệm kỳ (kết thúc tháng 6-2017). 

Tân Thủ tướng Bernard Cazeneuve.

Giới chuyên môn cho rằng, một trong những ưu tiên của cả Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Bernard Cazeneuve là sớm hiện đại hóa trang thiết bị và tăng cường quân số cho lực lượng cảnh sát. Bởi ông Bernard Cazeneuve và ông Francois Hollande từng cam kết nghiên cứu sửa đổi luật về các "điều kiện tự vệ cho phép" để bảo vệ cảnh sát. 

Vì trước đó, Công đoàn cảnh sát đã yêu cầu chính quyền phải nhanh chóng có những biện pháp quyết liệt trong việc chống lại bạo lực nhằm vào cảnh sát đã lan rộng trên khắp nước Pháp. Và theo kết quả điều tra (26-10), khoảng 90% người Pháp được hỏi ủng hộ phong trào biểu tình của cảnh sát. 

Nhiều người cho rằng, vụ tấn công bằng bom xăng hôm 8-10 tại Viry-Chatillon là "giọt nước tràn ly" bởi đó không phải lần đầu tiên bọn tội phạm nhằm trực tiếp vào lực lượng cảnh sát. 

Đại diện cảnh sát cho rằng, tình trạng mất an ninh khiến công việc của họ trở nên nặng nề và quá tải. Tính nghiêm trọng của các vụ việc cho thấy, bọn tội phạm tấn công cảnh sát ngày càng nhiều, thậm chí có thể tiến hành các hoạt động đe dọa tới tính mạng của họ.  Và ông Bernard Cazeneuve đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn với đại diện 2 nghiệp đoàn cảnh sát, để "rút củi dưới đáy nồi". 

Giới truyền thông cho rằng, vì từng làm Bộ trưởng Nội vụ, nên tân Thủ tướng Bernard Cazeneuve sẽ sớm tăng quân số, sửa đổi luật, trao thêm quyền hạn và bảo đảm an toàn cho nhân viên cảnh sát và an ninh, cũng như thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia, để giảm bớt gánh nặng cho lực lượng cảnh sát (dự kiến ra mắt trong năm 2018). Bởi theo thống kê, lực lượng cảnh sát hiện thiếu phương tiện tác nghiệp, thiếu nhân lực triền miên, luôn trong tình trạng quá tải.

Giới chuyên môn cho rằng, một trong những vụ án được phá mang dấu ấn của ông Bernard Cazeneuve diễn ra hồi thượng tuần tháng 9. Bởi sau khi bắt 3 phụ nữ trong âm mưu tấn công nhằm vào thủ đô theo sự chỉ đạo của IS, ông Bernard Cazeneuve cho biết, cảnh sát đã theo dõi chúng trong một thời gian dài. Do đó, cảnh sát đã phát hiện chiếc xe Peugeot 607 đỗ gần Nhà thờ Đức Bà tại Paris chở 6 bình ga cùng nhiều tài liệu tiếng Arab hôm 3-9. 

Ngoài ra, ông Bernard Cazeneuve còn yêu cầu đóng cửa 20 địa điểm thờ phụng của Hồi giáo vì tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, hơn 2.100 công dân Pháp đang tham gia vào những cuộc "thánh chiến", trong đó 680 người ở Syria và Iraq, hơn 200 người đã quay về nước và họ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thực hiện khủng bố trên đất Pháp. 

Ông Bernard Cazeneuve cũng ghi điểm khi thừa nhận, không có cảnh sát quốc gia chốt trực tại sự kiện mừng quốc khánh ở thành phố Nice. Bởi trước đó, đại diện chính quyền từng tuyên bố, tại thời điểm sát thủ Mohamed Lahouaiej Bouhlel lái chiếc xe tải lao vào khu vực tổ chức mừng quốc khánh, có 64 cảnh sát quốc gia, 42 cảnh sát địa phương và 20 binh sĩ làm nhiệm vụ. Nhưng lực lượng cảnh sát được triển khai tại thành phố Nice khác xa so với những gì chính quyền tuyên bố.

Sau khi được Tổng thống Francois Hollande chỉ định làm Thủ tướng, thay thế ông Manuel Valls, ông Bernard Cazeneuve (là một trong những bộ trưởng hiếm hoi trụ lại trong nhiều chính phủ của Tổng thống Francois Hollande kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay) đã nhanh chóng công bố thành phần chính phủ mới với rất ít thay đổi. 

Chỉ có 3 vị trí mới được bổ nhiệm, trong đó có ông Bruno Le Roux, thủ lĩnh phe đa số trong Hạ viện, trở thành tân Bộ trưởng Nội vụ. 

Việc các thành viên cũ trong nội các gần như được giữ nguyên chứng tỏ, Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Bernard Cazeneuve muốn tiếp tục duy trì chính sách kinh tế-xã hội hiện nay.

Thiện Lân
.
.