Bãi tập kết gỗ “khủng” gần trạm bảo vệ rừng

Chủ Nhật, 15/12/2019, 17:15
Bãi tập kết gỗ “khủng” nằm gần Tỉnh lộ 676, cách trạm bảo vệ rừng khoảng 3 km và trụ sở UBND xã khoảng 7 km nhưng không được cơ quan chức năng phát hiện cho đến khi phóng viên tiếp cận hiện trường và phản ánh sự việc.


Thời gian gần đây, người dân huyện Kon Plông, Kon Tum tiếp tục phản ánh về tình trạng những cánh rừng cổ thụ tại xã Đak Ring, huyện Kon Plông bị lâm tặc xâm hại nhưng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Để kiểm chứng thông tin mà người dân phản ánh, phóng viên đã tìm cách tiếp cận hiện trường mà bạn đọc phản ánh.

Một cây gỗ cổ thụ bị cưa hạ tại hiện trường

Xuất phát từ thôn Ngọc Hoàng, xã Đak Ring, chúng tôi men theo con đường mòn dẫn lên rừng khoảng 800m thì phát hiện hàng loạt cây gỗ cổ thụ đã bị cưa hạ, chỉ còn trơ gốc tại hiện trường. Đi tiếp khoảng 200m, ập vào mắt chúng tôi là bãi tập kết gỗ khủng với hàng chục hộp gỗ có chiều dài hơn 2m, rộng 0,5m và dày 0,2m nằm la liệt. Men theo các đường xương cá, chúng tôi phát hiện thêm rất nhiều gốc cây cổ thụ bị cưa hạ, dấu vết cưa xẻ vẫn còn rất mới, nhiều gốc cây còn ứa nhựa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực rừng bị phá nằm ở tiểu khu 387, 388  thuộc địa giới hành chính làng Ngọc Hoàng, xã Đak Ring, huyện Kon Plông, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý.

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:

Những hộp gỗ vuông vức có chiều dài hơn 2m, rộng 0,5m và dày 0,2m.
Gỗ được tập kết la liệt dọc bờ suối, chờ kéo ra ngoài.
Vị trí này cách Tỉnh lộ 676 khoảng hơn 1km, cách trạm bảo vệ rừng khoảng 3 km và cách trụ sở UBND xã khoảng 7 km.
An Khang
.
.