Đạo diễn Tất My Loan:

"Đặc sản" của "Duyên dáng Việt Nam" 2017 chính là Đà Lạt

Chủ Nhật, 03/12/2017, 19:35
Là người phác thảo, làm nên diện mạo cho "Duyên dáng Việt Nam" từ những số đầu tiên, đạo diễn Tất My Loan đã có những chia sẻ bên lề về những điểm khác biệt của chương trình năm nay so với những mùa trước.

"Duyên dáng Việt Nam" là một chương trình ca nhạc, thời trang uy tín do Báo Thanh Niên tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật để gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ nhân tài nước Việt, vừa muốn thổi một luồng sinh khí mới vào sân khấu ca nhạc. Đến nay, "Duyên dáng Việt Nam" đã được tổ chức 29 lần với 29 chủ đề khác nhau, được diễn ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài.

Chương trình này có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng. Bên cạnh những gương mặt gạo cội, đã thành danh, còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao giải trí, nghệ sỹ mới tài năng. Đây được xem là một sự kiện văn hóa - giải trí được công chúng mong chờ trong năm. 

Một số nghệ sỹ sẽ tham gia "Duyên dáng Việt Nam" lần thứ 29.

Chương trình năm nay lấy chủ đề "Một ngày vui mùa đông", được diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt vào 20h ngày 24-12.

- So với những kỳ trước, "Duyên dáng Việt Nam" mùa thứ 29 này sẽ có điều gì thú vị, thưa anh?

+  Kỳ này, tôi không dám khoe chúng tôi có tất cả bao nhiêu kĩ xảo, dựng bao nhiêu bối cảnh, dàn dựng ra sao; nhưng có một điều mà tôi có thể khoe với tất cả các vị khán giả, đó là địa điểm tổ chức là TP Đà Lạt. Tôi nghĩ đây là điều đáng khoe nhất. Bởi lẽ, Đà Lạt là mảnh đất sản sinh và nuôi dưỡng nhiều văn nghệ sỹ cho cả nước.

Cũng có nhiều nghệ sỹ lên Đà Lạt tìm cảm hứng sáng tác, trong đó có các nhạc sỹ nổi tiếng. Và rồi bây giờ, chúng tôi trở về, hát về Đà Lạt, hát giữa Đà Lạt, như nhớ về một mái nhà xưa, nhớ về tình yêu cũ với Đà Lạt, về lại ký ức tuổi thơ gắn với nơi này.

Ở đó có gió, có sương mù, có mây… Lê Uyên Phương, Tuấn Ngọc, Khánh Hà… đều là những người sinh trưởng ở Đà Lạt. Giám đốc âm nhạc là Dũng Đà Lạt, cũng là người Đà Lạt. Ngay cả những anh chị không phải dân gốc Đà Lạt, là dâu, là rể, là bạn tri âm của Đà Lạt, cũng hội tụ về đây như nhạc sỹ Đức Trí chẳng hạn…

Chúng tôi lấy "Một ngày vui mùa đông" - một ca khúc của nhạc sỹ Lê Uyên Phương làm ca khúc chủ đề của chương trình. "Duyên dáng Việt Nam" 2017 được diễn ra vào ngày 24-12, đúng dịp Giáng sinh. Tôi nghĩ, đêm đó là đêm của Đà Lạt, của hội ngộ tình yêu Đà Lạt.

Quảng trường Lâm Viên nằm bên cạnh Hồ Xuân Hương là địa điểm diễn ra chương trình "Duyên dáng Việt Nam" không giống với bất cứ quảng trường nào. Những nơi như Hà Nội, Nha Trang, Hạ Long…, không có chỗ nào có đặc điểm thiên nhiên đặc biệt như Đà Lạt. Khán giả ngồi đây nhưng nhìn ra phía sau là mặt hồ, phía xa xa nữa nhìn tựa như một bức tranh vậy.

Trong quá trình thiết kế sân khấu, tôi đã cố gắng làm sao tránh che khuất bức tranh đó đi. Tôi muốn khán giả ngồi trong lòng Đà Lạt một cách gần gũi, đúng chất Đà Lạt như vậy. Tôi muốn nói một điều đơn giản thôi.

Chúng tôi xin mời tất cả lên Đà Lạt chơi. Không phải bẻ hoa, hái hoa mà để cùng thưởng lãm và chia sẻ giá trị độc đáo của Đà Lạt. Ngoài hoa, ngoài nông sản, ngoài trà, ngoài lụa, còn có cách sống, phong thái người của Đà Lạt, phong thái thưởng lãm của tất cả du khách tới Đà Lạt.

Tất My Loan sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn chương trình "Duyên dáng Việt Nam" năm 2017.

- Những năm trước, "Duyên dáng Việt Nam" là một chương trình riêng biệt. Năm nay, chương trình nằm trong không gian Lễ hội Hoa Đà Lạt, bên cạnh nhiều chương trình khác như Lễ Khai mạc Feetival Hoa Đà Lạt, Đêm hội Tơ Trà tại Bảo Lộc, Tuần lễ Áo dài và thời trang lụa mùa đông, Lễ bế mạc - Giai điệu thiên nhiên. Anh có sợ bị loãng không?

+ Tôi cho rằng, mỗi chương trình sẽ có một tính chất khác nhau. Chương trình năm nay cũng thế. Tuy nhiên, tôi có thể nói thế này, nếu trong chương trình khai mạc,  lực lượng biểu diễn chủ yếu là người Đà Lạt, thì với riêng "Duyên dáng Việt Nam", lực lượng này hoàn toàn chuyên nghiệp. Ý tôi ở đây, dù nó tổ chức ở đâu, trong không gian nào, yếu tố chuyên nghiệp vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

- "Duyên dáng Việt Nam" những kỳ trước thường quy tụ một dàn sao khủng. Lần này thì sao, thưa anh?

+ Vẫn như mọi năm, "Duyên dáng Việt Nam" quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong nước cũng như hải ngoại tham gia biểu diễn như ca sỹ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thanh Hà, Elvis Phương, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà,…  Ở sự kiện Đêm hội Tơ Trà và Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt, có thể kể một số cái tên nổi bật như ca sỹ Cẩm Vân, Mỹ Tâm, Trọng Nhân, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm, Lân Nhã, Đình Nguyên…

Tôi tham gia với vai trò Tổng đạo diễn. Dũng Đà Lạt đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc của chương trình. Hai đạo diễn Dương Thảo và Tấn Lộc cũng tham gia dàn dựng chương trình.

Ngoài ca nhạc, thời trang cũng là những tiết mục biểu diễn được đông đảo khán giả mong chờ tại các kỳ "Duyên dáng Việt Nam". Năm nay, thông qua dàn người đẹp, người mẫu đình đám, nhà thiết kế Quỳnh Paris sẽ giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập "Thời trang mùa đông" của mình.

- Về nội dung chương trình thì sao? Ngoài điểm nhấn là Đà Lạt, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 29 chẳng lẽ không còn gì hay nữa ư?

+ Đà Lạt là hay nhất, là khác biệt nhất rồi. Chương trình năm nay lấy "Một ngày vui mùa đông" của nhạc sỹ Lê Uyên Phương làm ca khúc chủ đề. Được cấu trúc thành những chủ đề nhỏ như: Thắp sáng Mùa đông, mùa đông Đà Lạt, Ký ức Đà Lạt, Những ngày lễ cuối năm, Vẻ đẹp lãng mạn Đà Lạt…, Duyên dáng Việt Nam năm nay sẽ bao gồm toàn những ca khúc viết về Đà Lạt. Có thể kể tên một số sáng tác quen thuộc như "Đà Lạt lập đông", "Dốc mơ", Trên đỉnh mùa đông", "Đà Lạt hoàng hôn",  "Thành phố buồn"…, làm nên một đêm nhạc lãng mạn, mang lại cho toàn thể khán giả một không khí hoài niệm Đà Lạt xưa trên một sân khấu hiện đại được lắp đặt trang thiết bị âm thanh, ánh sáng tiên tiến.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức, tình hình an ninh trật tự suốt kỳ Festival Hoa Đà lạt nói chung và chương trình “Duyên dáng Việt Nam” nói riêng sẽ được đảm bảo.

Bên cạnh không khí thơ mộng thuở xưa, chương trình cũng đem đến một không khí trẻ trung qua các bản nhạc của các ca sĩ trẻ như "Cả một trời nhớ thương", "Party một lần"…. Chương trình diễn ra vào ngày 24-12, đúng đêm Giáng sinh nên chương trình cũng không quên dành tặng món quà âm nhạc nhân dịp này.

Đây là lần đầu tiên, "Duyên dáng Việt Nam" làm đêm nhạc đúng dịp Giáng sinh, lại tổ chức ngay tại mảnh đất không thể giáng sinh hơn được nữa. Tôi nghĩ, đêm đó, khán giả không chỉ đến nghe chương trình mà còn thưởng thức một đêm Giáng sinh nữa. Và đêm đó là đêm của Đà Lạt, của hội ngộ những tình yêu Đà Lạt.

- Ở một số mùa "Duyên dáng Việt Nam" trước, mặc dù Ban tổ chức khẳng định đã bán hết sạch vé nhưng khi chương trình diễn ra, không phải không có ghế trống. Đây là một chương trình lớn, các vé kiểu "ngoại giao", có vé mà không đi không phải là hiếm. "Người ăn không hết, kẻ lần không ra"…, có hay không, thưa anh?

+ Về câu chuyện này, nhà báo Nguyễn Công Khế có trả lời rằng, nếu những người lãnh đạo muốn đi xem, yêu cầu thì Ban tổ chức mới mời. Còn các vị ấy mà "xin" cho con thì chúng tôi vẫn phải đành làm mất lòng họ khi nói rằng vé phải mua.

Anh Khế nói: "Trong đời tôi, làm "Duyên dáng Việt Nam" chưa bao giờ có lãi". Anh ấy nói đúng, không sai đâu. Vì vậy, chúng tôi phải ráng mà bán vé. Bán càng nhiều càng tốt để bù lại phần chi phí đã bỏ ra tổ chức chương trình.  

- Duyên dáng Việt Nam năm nay được diễn ra trong không gian Festival Hoa vốn ồn ào. Tình hình an ninh trật tự thì sao?

+ Dưới sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, cũng như Công an tỉnh, tất cả phương án bảo vệ cho 2 đêm chính là Đêm Khai mạc và đêm "Duyên dáng Việt Nam" đã sẵn sàng. Vệ sĩ nội bộ, dân quân tại chỗ, các chiến sỹ Công an và cảnh sát giao thông đều được huy động một cách đầy đủ, nhằm đảm bảo an toàn, trật tự trong chương trình.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Cốc Vũ (thực hiện)
.
.