Chặt đứt các đường dây tội phạm ma túy trên dặm dài biên ải

Thứ Tư, 05/07/2023, 07:32

10 năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 9.963 vụ, 14.048 đối tượng; thu giữ trên 782kg heroin; 228kg thuốc phiện; trên 6 triệu viên MTTH; 64kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan, với những con số trên đã cho thấy cuộc chiến với tội phạm ma túy tại Sơn La -  “cửa ngõ Tây Bắc” vô cùng hiểm nguy, gian nan.

Cuộc chiến không khoan nhượng…

Nằm ở vị trí cửa ngõ của khu vực Tây Bắc, gần khu vực “Tam giác vàng”; có đường biên giới dài hơn 274km giáp với các tỉnh nước CHDCND Lào. Trong những năm qua, Sơn La luôn là địa bàn được tội phạm ma túy hướng đến để hoạt động, phía ngoại biên đã hình thành nhiều điểm tập kết các chất ma túy để đưa vào địa bàn.

Thượng tá Cầm Sơn La, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Phần lớn các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đều có vũ trang, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy còn nhiều và tại một số địa bàn giáp ranh, hẻo lánh còn xảy ra việc tái trồng cây thuốc phiện... Tác động trực tiếp đến an ninh trật tự (ANTT), sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, làm phát sinh nhiều loại tội phạm, hệ lụy về an sinh xã hội cho nhiều gia đình, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có hơn 6.400 người liên quan đến nghiện các chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong khi đó, công tác rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều hạn chế. Để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân…

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Sơn La về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025”, Ban Chỉ đạo 297 của Tỉnh ủy được thành lập, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Đặc biệt, tháng 1/2023, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành và triển khai Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”. Cùng với đó, Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tích cực, tự giác tham gia công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở, giữ vững ANTT tại địa bàn; từng bước thu hẹp địa bàn trọng điểm, phức tạp liên quan đến ma túy.

Hiện nay các đối tượng phạm tội ma túy có những phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt, Thượng tá Cầm Sơn La, Phó trưởng Phòng CSĐT tộåi phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: Trước đây chúng hay đi ban ngày thì giờ chúng lại đi ban đêm, lợi dụng giờ nghỉ ngơi, giờ ăn cơm để hoạt động. Khi nắm bắt được thủ đoạn tinh vi đó, cơ quan Công an sẽ bố trí lực lượng từ đó việc truy bắt sẽ đảm bảo hiệu quả… Ngoài ra giờ đây khi công nghệ thông tin rất phát triển thì chúng cũng sẽ sử dụng công nghệ thông tin để hoạt động, chúng không gọi điện thoại nữa mà chúng gọi qua Facetime, Zalo, Facebook… không để lại dấu vết gì và việc tra cứu là rất khó.

1.jpg -0
Công an tỉnh Sơn La bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Sẽ còn gian nan

Trong 10 năm (2013-2022), lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 9.963 vụ, 14.048 đối tượng; thu giữ trên 782kg heroin; 228kg thuốc phiện; trên 6 triệu viên MTTH; 64kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan. Điển hình là thực hiện Phương án 279, đấu tranh Chuyên án 279-LL (từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2017) qua 9 giai đoạn đã bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 498 bánh heroin 45.059 viên ma túy tổng hợp và 21 khẩu súng quân dụng. Đã giải quyết căn bản các toán, nhóm có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vào địa bàn Sơn La. Đấu tranh Chuyên án 18TN, 19TN, triệt xóa “boong ke” nơi các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu hoạt động tại địa bàn trọng điểm bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Quá trình tấn công đã tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận, bắt giữ 4 đối tượng, thu hồi 9 quả lựu đạn, 49 khẩu súng, 7.000 viên đạn các loại.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Đây là những chuyên án chưa từng có trong tiền lệ, đầy sáng tạo, hội tụ trí tuệ của công tác lãnh đạo, chỉ huy, thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu quả cảm không ngại hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc triển khai thành công các chuyên án có ý nghĩa hết sức to lớn, tác động mạnh vào bọn tội phạm ma túy khu vực trọng điểm huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; chặt đứt đường dây mua bán ma túy lớn; làm thay đổi cục diện địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy nhức nhối nhiều năm qua không chỉ Sơn La mà trên địa bàn toàn tuyến Tây Bắc.

Trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy đã có 2 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 11 đồng chí bị thương, 35 đồng chí bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Sự anh dũng hy sinh của các anh đã thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng Công an tỉnh Sơn La, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn diễn biến khá phức tạp, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021- 2025 và Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Thực hiện công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, triệt phá các điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy; xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, liên tỉnh, các đường dây tội phạm mua bán ma túy trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã về ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Lào, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới... Quyết tâm đưa Sơn La ra khỏi diện trọng điểm về ma túy của cả nước vào năm 2030.

Cao Thiên
.
.