Trấn áp mạnh tội phạm cuối năm

Thứ Năm, 28/12/2023, 08:21

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Trung ương và Bộ Công an về phát động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chỉ sau hơn 10 ngày đầu ra quân, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án liên quan đến các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe trái phép; cho vay lãi nặng; trộm cắp tài sản; mua bán, sản xuất hàng giả; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; đánh bạc…

Một trong những vụ án có tính chất nghiêm trọng mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá là vụ cán bộ ngân hàng lừa đảo số tiền hơn 25 tỷ đồng. Là cán bộ tín dụng của một ngân hàng, Võ Chí Thành (SN 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) có nhiều mối quan hệ quen biết, trong đó, có một khách hàng (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) thường xuyên gửi tiết kiệm tại ngân hàng Thành đang làm việc.

tran_ap1-1703726598755.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Chí Thành.

Do mối quan hệ thân quen nhiều năm, khi nghe Thành đặt vấn đề mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách thì khách hàng này đã tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Thành mượn với số tiền 8,3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thành không làm thủ tục đáo hạn cho khách mà dùng toàn bộ số tiền đó để trả nợ cá nhân. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, Thành còn lừa đảo của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Theo nhận định của cơ quan Công an, gần đây, các đối tượng phạm tội lừa đảo qua mạng, trộm cắp tai sản có những phương thức, thủ đoạn mới rất khó lường.

Điển hình, mới đây, Công an huyện Phú Lộc tiếp nhận tin báo của ông Đoàn Văn L. (SN 1975, giám đốc Công ty TNHH Lộc Lợi) báo mất trộm xe múc hiệu Sumitomo khi đang đậu bên QL1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/12, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ Lê Ngọc Vân (SN 1982, trú 29 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, Vân khai nhận, làm nghề lái xe khách Đà Nẵng - Huế và trên đường chở khách thì phát hiện tại cây xăng Lộc Lợi 2 (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) có 1 xe múc nên đã nảy sinh trộm cắp. Sau đó, Vân mua 1 sim điện thoại rác gọi cho Công ty Vận tải cẩu kéo Thành Danh để làm hợp đồng vận chuyển xe múc trên vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Để tạo lòng tin cho đơn vị vận tải cũng như doanh nghiệp thu mua phế liệu, Vân còn làm giả hợp đồng mua bán giả tài sản với Công ty TNHH Lộc Lợi (chủ tài sản). Vì tin tưởng lời của Vân nên các đơn vị nói trên đã tiến hành cẩu xe vận chuyển và tiếp nhận tài sản đưa đến nơi tiêu thụ theo yêu cầu của Vân. Sau đó, Vân tiêu huỷ sim, điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc nhằm che giấu thân phận.

Hay ngày 19/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng Công nghệ cao Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tạm giam Phạm Trung Anh (SN 1996, trú 23 Tản Đà, phường Hương Sơ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ phản ánh của một số bị hại và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM và PCTP sử dụng Công nghệ cao phát hiện Anh sử dụng các tài khoản Facebook “Ori Phạm”, “Trung Anh” thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như: iPhone, iPad, Macbook với giá thấp hơn giá thị trường trên các hội nhóm Facebook: “Mua bán điện thoại ở Huế”, “Gala sale in Huế"…

Quá trình điều tra đến nay, Phạm Trung Anh khai nhận, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng và mất khả năng chi trả nên đầu tháng 4/2023, đối tượng đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như: Macbook, iPhone, iPad… giá rẻ hơn thị trường từ 1 -1,5 triệu đồng/sản phẩm để chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành với số tiền gần 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trung Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi các đối tượng liên quan.

Bên cạnh tội phạm lừa đảo, trộm cắp thì cuối năm là dịp mà các đối tượng mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng… thường tung hoành.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện, trên thị trường Thừa Thiên Huế, xuất hiện nguồn kính ôtô có in logo của các thương hiệu xe ôtô như: Toyota, Kia, Mazda, Mercedes, Peugeot, Huyndai… có giá thành rẻ hơn giá tại các hãng ôtô từ 50 đến 70%.

Cơ sở kinh doanh kính ôtô do Trần Quốc Lợi (SN 1978) và Trịnh Thị Kim Như (SN 1988, trú tại 16 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) làm chủ, có hoạt động buôn bán các loại kính xe ô tô của rất nhiều hãng xe được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam.

Quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện, Trần Quốc Lợi nhập mua kính từ Trung Quốc về rồi lên mạng tìm kiếm các logo của các hãng xe. Tiếp đó, các đối tượng dùng phần mềm sao chép, thiết kế lại rồi sử dụng máy móc tẩy logo nhãn hiệu XYG và khắc laser các logo đã được thiết kế lên. Công an đã thu giữ hơn 500 kính xe ôtô các loại đã được các đối tượng in giả các logo của các nhãn hiệu xe ôtô như: Toyota, Mercedes, Peugeot, Kia, Huyndai, Mazda… với trị giá trên 1 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó BCĐ Thường trực 138 tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của BCĐ 138 Trung ương và Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo ANTT bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lễ hội lớn năm 2024; BCĐ 138 tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung.

Trong đó, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo, triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng về ANTT; cương quyết không để tồn tại tội phạm hoạt động có tổ chức.

Hải Lan
.
.