Phát huy sức trẻ trên thành phố mang tên Bác

Thứ Năm, 23/03/2023, 05:30

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Hồ Chí Minh luôn tâm niệm không ngừng học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, công tác, tiêu chí phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng…

1. Là cán bộ trẻ, được đào tạo tại Trường Đại học ANND, Thượng úy Đặng Duy Khánh được điều động đến nhận công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh vào tháng 10/2017. Đến nay, Khánh đã trải qua nhiều đơn vị chiến đấu và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mỗi vị trí công tác.

Thanh_pho_Bac_Ho1_1-1678159940410.jpg
Thượng úy Đặng Duy Khánh.

Từng là một trinh sát của Phòng An ninh nội địa (trước đây là Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ 6), Khánh đã trực tiếp truy xét, làm rõ nhiều vụ rải truyền đơn, viết vẽ khẩu hiệu có nội dung kích động chống phá Đảng, Nhà nước; góp phần vào những kết quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất ANTT, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; luôn dũng cảm, mưu trí thực hiện xuất sắc vai trò của một trinh sát...

Thượng úy Đặng Duy Khánh cho biết bản thân luôn học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND từ khi còn trên ghế nhà trường đến khi ra thực tiễn công tác. Ngày 28/10/2020, Công an TP Hồ Chí Minh thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Khánh là một trong số các cán bộ được Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lựa chọn, điều động đến nhận công tác tại đơn vị này.

Trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát ở trong nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, Khánh và tập thể đơn vị đã phát huy vai trò tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố kiến nghị, đề xuất UBND thành phố thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và đấu tranh, xử lý nghiêm số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, trục lợi cá nhân…

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường bố trí Công an chính quy về Công an xã, trên tinh thần tự nguyện, xung phong, Khánh được điều động đến nhận công tác tại Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, phụ trách 2/4 ấp là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, Khánh đã từng bước thích nghi, đeo bám địa bàn, sâu sát với quần chúng nhân dân.

Để hoàn thành tất cả công việc đúng tiến độ, Khánh đã phải ưu tiên công tác nắm tình hình gắn liền với nắm dân, nắm hộ vào ban ngày và thực hiện công tác báo cáo, hồ sơ vào ban đêm. Đối với công việc, dù lớn hay nhỏ, quan trọng hay ít quan trọng, Khánh cũng luôn nhắc nhở bản thân phải tận tụy, không qua loa, hình thức.

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Khánh luôn ghi nhớ, thực hành tư tưởng của Bác về “Dân là gốc”, xem việc của dân như việc của chính bản thân, gia đình mình. Thời gian qua, Thượng úy Đặng Duy Khánh đã tiếp nhận, xử lý 100% thông tin phản ánh của người dân từ tin ANTT đến tố giác, tin báo về tội phạm một cách hợp tình, hợp lý và đúng theo quy trình, quy định của ngành, của pháp luật.

Khi xuống địa bàn nắm tình hình hay xử lý vụ việc, Khánh luôn nêu cao tinh thần “phục vụ nhân dân”, kính trọng, lễ phép với nhân dân. Qua đó, đã góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với lực lượng Công an xã trong công tác phòng, chống tội phạm và nhận được sự yêu mến, quý trọng từ dân.

Trong 6 tháng đầu tiên nhận công tác tại Công an xã (từ tháng 6/2022 - 12/2022), Khánh đã tham gia điều tra, truy xét, bắt giữ 7 đối tượng liên quan các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ quản lý cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng nghiện; tăng cường phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, xử lý nhiều trường hợp tụ tập đá gà, đánh bạc, gây mất trật tự công cộng.

2. Là cán bộ nữ, Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng úy Võ Thị Bích Phương luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm tiêu chí phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

Thanh_pho_Bac_Ho2-1678160013991.jpg
Thượng úy Võ Thị Bích Phương.

Với chức trách là Phó Bí thư thường trực của Đoàn Thanh niên Công an thành phố, phụ trách trực tiếp mảng công tác xây dựng Đoàn, Phương cùng BCH Đoàn chú trọng vào vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, lập trường cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Để làm được điều đó thì phải phát động được phong trào để cho các bạn ĐVTN tích cực học tập và thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Hằng năm, căn cứ kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Bích Phương đã tham mưu cho Đoàn Công an thành phố xây dựng những kế hoạch cũng như triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công an thành phố và Đoàn cơ sở của 22 quận, huyện, TP Thủ Đức.

“Thông qua việc triển khai thực hiện này, tôi nhấn mạnh cho các cơ sở Đoàn xung kích trong việc đăng ký các công trình, phần việc để thực hiện theo. Qua đó, việc thực hiện các công trình phần việc ở các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện rất hiệu quả và hầu như hằng năm mỗi cơ sở Đoàn đều có một công trình, phần việc được cấp Đoàn Công an thành phố công nhận là công trình, phần việc cấp cơ sở”, Bích Phương hào hứng cho biết.

Riêng với Đoàn Công an thành phố, trong vòng 10 năm trở lại đây đều có công trình thanh niên được Thành Đoàn đánh giá là công trình thanh niên cấp thành phố và hiện có hai công trình thanh niên đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn…

Các công trình phần việc này hầu hết đều gắn với nhiệm vụ chuyên môn chính trị của từng đơn vị, đặc thù, từng khối lực lượng và phục vụ được cho nhiệm vụ chính trị chung của Công an thành phố và được Đảng ủy Công an thành phố cũng như là cấp ủy các đơn vị đánh giá rất cao.

“Tôi nghĩ bản thân tôi cùng các đồng chí trong BCH Đoàn Công an thành phố và các ĐVTN thực hiện thành công những công trình, phần việc như đã nói là minh chứng rõ nhất trong việc học tập, làm theo lời Bác…”, Bích Phương cho biết.

Tiêu biểu nhất là trong năm 2022, tổng số kinh phí mà Đoàn Công an thành phố đã hỗ trợ được trong các hoạt động an sinh xã hội lên đến gần 6 tỷ đồng, đó cũng là một phần tham gia đóng góp chung cho hoạt động xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học ANND với tấm bằng loại giỏi, Võ Thị Bích Phương về công tác tại Công an thành phố và liên tục 7 năm qua Phương đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở với hơn 40 bằng khen, giấy khen các cấp, là một trong 500 đảng viên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019, gương “CBCS Công an trẻ, giỏi, tiêu biểu” năm 2022 và các danh hiệu “Đảng viên trẻ xuất sắc”, “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” của Công an thành phố.

3. Là Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng úy Nguyễn Bá Cường chia sẻ, anh rất tự hào khi được công tác tại Công an thành phố mang tên Bác. Nguyễn Bá Cường luôn không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, luôn thể hiện đức tính cần cù chịu khó trong học tập, huấn luyện và công tác.

trang 17_so db_Phát huy sức trẻ trên thành phố mang tên Bác -0
Thượng úy Nguyễn Bá Cường tặng quà người dân trên địa bàn.

Trên cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở, trong thời gian qua, Nguyễn Bá  Cường luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy - BCH Trung đoàn, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đóng quân cũng như các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động, phong trào Đoàn ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Cụ thể: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ CAND sau khi xuất ngũ. Tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh giúp ĐVTN nâng cao sức khỏe, tinh thần sau những giờ huấn luyện căng thẳng.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động hành trình về các địa chỉ đỏ, sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống. Tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo nhằm bổ sung cho ngân hàng máu của thành phố vào các đợt cao điểm như dịch COVID-19, lễ, Tết.

Tổ chức thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các Trung tâm Bảo trợ, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân các dịp lễ lớn trong năm.

Thượng úy Nguyễn Bá Cường cũng đã chủ động thành lập Đội hình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng vệ để hỗ trợ các đơn vị, địa phương, trường học trang bị cho thanh thiếu nhi, học sinh các kỹ năng phòng vệ cơ bản trước những tình huống xấu có thể xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy đơn vị có những giải pháp phù hợp với thực tế tại đơn vị....

Phú Lữ
.
.