Nhân rộng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”

Thứ Hai, 04/10/2021, 09:43

Đến nay, tỉnh Bình Định đã xây dựng 8 cụm doanh nghiệp an toàn PCCC với 54 doanh nghiệp tham gia ký kết và 11 khu dân cư an toàn PCCC. Các mô hình này bước đầu đã đem lại hiệu quả, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, người dân trong công tác PCCC.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Bình Định, cho biết: Thông qua các mô hình PCCC, các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng trong công tác PCCC, quan tâm củng cố lực lượng dân phòng PCCC tại cơ sở. Từ đó, phát huy tác dụng phương châm “4 tại chỗ”, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

CHAY_NO_1-1633315705133.JPG
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định tổ chức diễn tập phương án PCCC tại trung tâm TP Quy Nhơn.

Thực tế, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng ngừa cháy, nổ đã được lãnh đạo các cấp quan tâm bằng nhiều cách thức, thông qua công tác tuyên truyền, các buổi diễn tập, hội thi PCCC cơ sở, lồng ghép trong phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định chú trọng, triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo mô hình, lực lượng bảo vệ dân phố, Công an viên, dân quân tự vệ đóng vai trò nòng cốt trong công tác PCCC. Từ khi triển khai mô hình, ý thức về PCCC của nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định còn phối hợp với các tổ chức, đơn vị triển khai thực tập các phương án chữa cháy và CNCH; mở hàng chục lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH với hàng nghìn người tham gia. Đặc biệt, liên tục tổ chức các buổi tuyên tuyền và cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác PCCC&CNCH; trong đó, sử dụng xe chữa cháy tuyên truyền lưu động đến các khu dân cư, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại. Công tác kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC ở cơ sở cũng được chú trọng. Qua các đợt kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kiến nghị xử lý các vấn đề còn tồn tại trong PCCC; tạm đình chỉ hoạt động 1 doanh nghiệp do không đảm bảo các điều kiện về PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp khác với số tiền hơn 110 triệu đồng…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Long, mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC, song thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Định còn xảy ra một số vụ cháy tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình. Tuy không có người chết và bị thương, nhưng đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản. Qua điều tra các vụ cháy cho thấy, phần lớn nguyên nhân là từ yếu tố khách quan, khi xảy ra cháy thì phát hiện chậm, cơ sở tự chữa cháy, đến khi đám cháy lan nhanh ra diện tích lớn, chủ các cơ sở mới báo cháy cho Cảnh sát PCCC. Bên cạnh đó, một số chủ cơ sở sản xuất chưa thật sự coi trọng công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Nhiều cơ sở sản xuất có kết cấu nhà tiền chế (khung thép, mái lợp tôn, có tấm lót trần bằng mút, xốp, nhựa) đưa vào hoạt động trong nhiều năm, dẫn đến nhiều hạng mục, hệ thống, thiết bị PCCC xuống cấp, hư hỏng. Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, đặt nặng mục tiêu kinh tế, cắt giảm chi phí đầu tư cho các hạng mục PCCC, trang bị, lắp đặt hệ thống, thiết bị PCCC không bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật.

 “Xác định công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND các cấp nhiều biện pháp, giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC.

Đặc biệt, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH, trong đó tập trung kiện toàn lực lượng PCCC tại cơ sở và chuyên ngành tại các khu công nghiệp, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC&CNCH. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân”, Đại tá Nguyễn Văn Long khẳng định.

Thanh Liêm
.
.