Ngày Chủ nhật của CBCS Công an ở các buôn làng Tây Nguyên

Chủ Nhật, 18/06/2023, 17:54

Sáng Chủ nhật, ông K’Briu (trú tại phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) dậy sớm hơn thường ngày để đi lễ ở nhà thờ Tùng Lâm. Hôm nay, lễ xong, ông và những gia đình trong tổ dân phố Măng Line sẽ quay trở về hội trường gần nhà để dự buổi tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an thành phố.

Theo Công an TP Đà Lạt, các buổi tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức vào các ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật thường xuyên trong thời gian qua.

Cũng theo Công an TP Đà Lạt, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chính sách cụ thể, như hỗ trợ bà con vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng thương mại hóa… cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số K’ho ở TP Đà Lạt đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Tranh thủ chủ nhật, Công an đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số -0
Người dân TP Đà Lạt giao nộp vũ khí cho Công an tại các buổi tuyên truyền.

Hằng năm, trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã, phường của TP Đà Lạt đều xuất hiện những tấm gương lao động sản xuất điển hình tiên tiến với thu nhập hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Con em các gia đình đều được ăn học tử tế, nhiều người tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học có được công việc phù hợp, thu nhập ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ở Đà Lạt ngày càng được nâng cao.

Đáp lại sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào K’ho ở Đà Lạt đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bà con nhiệt tình tham gia các phong trào do cơ quan chức năng phát động, xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, hiến đất cùng nhà nước làm đường, cùng thực hiện có hiệu quả phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, đưa hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người Đà Lạt đến với du khách gần xa.

Tranh thủ chủ nhật, Công an đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số -0
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng Công an xã bám địa bàn tuyên truyền pháp luật cho người dân. 

Bên cạnh đó, bà con DTTS ở TP Đà Lạt đã đồng hành cùng các cấp chính quyền và lực lượng Công an trong việc giữ vững an ninh trật tự (ANTT), không tin, không nghe, không để kẻ xấu lợi dụng để kích động vi phạm pháp luật, gây phương hại tới khối đại đoàn kết dân tộc. Kết quả là những năm qua, trong vùng đồng bào DTTS ở TP Đà Lạt luôn giữ vững ổn định ANTT, không xảy ra những vụ án hình sự nghiêm trọng, bà con yên tâm sinh sống, hăng say lao động, sản xuất và làm giàu trên chính quê hương mình.

Theo Thượng tá Nguyễn Kim Đồng, Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, từ khi xảy ra vụ nhóm đối tượng gây mất ANTT nghiêm trọng ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng trực, sẵn sàng chủ động ứng phó với các tình huống xấu xảy ra. Công tác nắm bắt địa bàn được tăng cường, siết chặt, nhất là vùng đồng bào DTTS, nhằm đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an, nhiều hộ dân đã tự giác giao nộp vũ khí tự chế và ký cam kết không tàn tàng trữ, sử dụng. Đây cũng là dịp lực lượng Công an gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt địa bàn, tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan, đồng thời tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết triệt để những vụ việc mới phát sinh trong đời sống hằng ngày của bà con, không để kéo dài âm ỉ, tạo nên mâu thuẫn, gây ảnh hưởng tới ANTT”, Thượng tá Đồng cho hay.

Tranh thủ chủ nhật, Công an đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số -0
Công an xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa đến tận địa bàn thôn, buôn để cấp CCCD cho người dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an cũng đã chỉ rõ cho bà con một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động gây ra nhằm chống Đảng và Nhà nước, từ đó giúp bà con nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe luận điệu xuyên tạc, không đi theo kẻ xấu để gây ra những hành vi phương hại tới ANTT, vi phạm pháp luật. Qua thông tin chính thức của lực lượng chức năng, bà con đã nhận rõ bản chất sự việc, lên án mạnh mẽ hành động dã man của nhóm đối tượng giết người, tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Ngày Chủ nhật, lực lượng Công an xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cũng luôn duy trì trực quân số theo quy định. Ngoài cán bộ trực tại đơn vị để giải quyết công việc hành chính, tiếp nhận, giải quyết tin báo thì toàn bộ CBCS đều triển khai xuống làng, thậm chí vào các nương rẫy canh tác của bà con để nắm bắt tình hình ANTT; điểm danh, kiểm diện những đối tượng thuộc diện quản lý. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để có những hỗ trợ kịp thời người dân khi có nhu cầu.

Thiếu tá Trần Văn Toàn, Trưởng Công an xã Ia Rsươm cho biết: “Tính riêng trong buổi sáng Chủ nhật, lực lượng Công an xã đã hướng dẫn, hỗ trợ hơn 20 người dân ở các làng cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, lực lượng Công an xã cũng đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người đồng bào DTTS hiểu rõ những thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau sự việc gây mất ANTT tại Đắk Lắk. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình ANTT trên địa bàn và tư tưởng người dân đảm bảo ổn định, không hoang mang dao động”.

Tranh thủ chủ nhật, Công an đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số -0
Sự bình yên đã trở lại ở buôn đồng bào DTTS thuộc xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, nơi có một số đối tượng tham gia vụ gây rối, mất ANTT vào ngày 11/6.

Còn tại huyện Ia Pa, dù hôm nay là ngày Chủ nhật nhưng không khí của chuỗi ngày hội phủ xanh cấp CCCD, định danh điện tử gắn với đảm bảo ANTT tại cơ sở vẫn diễn ra rất nghiêm túc, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân trên địa bàn.

Thượng tá Trần Việt Dũng, Trưởng Công an huyện Ia Pa cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, lực lượng Công an các xã, các đội nghiệp vụ Công an huyện đã trực 100% quân số không kể ngày đêm, ngày nghỉ cuối tuần nhằm tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu cấp CCCD, làm sạch dữ liệu dân cư, kích hoạt định danh điện tử đồng loạt trên địa bàn 51/51 thôn, làng của huyện. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến ngày 18/6, Công an huyện Ia Pa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 hơn 15.000 trường hợp, hoàn thành hơn 72% chỉ tiêu được giao.

Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa chia sẻ, hơn 1 tháng nay, CBCS Công an xã luôn túc trực 100% quân số để giải quyết các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. “Nhiều anh em nhiều ngày không được về nhà, thăm gia đình, vợ con. CBCS luôn bám sát địa bàn, “3 cùng” với nhân dân kể cả ngày nghỉ lễ, thứ 7, Chủ nhật. Công việc khá căng thẳng, nhiều áp lực nhưng CBCS đều quyết tâm, hoàn thành các nhiệm vụ tốt nhất trong thời gian ngắn nhất”, Thiếu tá Hải nói.

Còn tại địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã phải túc trực 100% quân số tại đơn vị để tổ chức xuống địa bàn nắm tình hình, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tranh thủ chủ nhật, Công an đẩy mạnh tuyên truyền trong vùng dân tộc thiểu số -0
Chính quyền địa phương đến tận nhà dân vận động, thuyết phục người nhà kêu gọi các đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú.

Theo Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện huyện Krông Búk cho biết, liên quan đến vụ gây mất ATT tại địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6, qua công tác rà soát, Công an huyện đã phát hiện một số đối tượng tham gia vào vụ gây mất ANTT. “Ngay sau khi rà soát và phát hiện một số người tham gia vào vụ việc, một mặt Công an huyện đã viết thư kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, mặt khác tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp cùng chính quyền địa phương đến từng nhà đối tượng thuyết phục người thân kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Nhờ công tác vận động, đến nay, đã có 8 đối tượng ra đầu thú”, Thượng tá Tuấn nói.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, việc một số người sinh sống trên địa bàn tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin hôm 11/6 là ngoài sức tưởng tượng của người dân đồng bào DTTS ở đây. Trong đó, nhiều đối tượng đã lén lút tham gia mà chính người thân trong gia đình họ cũng không hề hay biết.

“Trong những ngày qua, nhờ công tác vận động, tuyên truyền của lực lượng Công an và chính quyền các cấp, người đồng bào DTTD ở đây đã và đang hỗ trợ hết mình cho lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng gây án, làm rõ động cơ, trả lại môi trường sống bình yên cho buôn làng”, Thượng tá Tuấn chia sẻ.

     

V.Thành-Kh.Lịch-Ch.Hào
.
.