Lực lượng Công an phối hợp đánh mạnh "cát tặc" trên sông, biển

Thứ Hai, 20/06/2022, 09:12

Từ đầu tháng 6/2022 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc khai thác cát trái phép liều lĩnh.

Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bắt quả tang 12 đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực gần phao số 10 và phao số 23 trên sông Đồng Tranh (xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ). Tang vật thu giữ gồm 2 ghe hút cát, 2 sà lan cùng hơn 100 m3 cát. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Phi (37 tuổi) và Đặng Quốc Tùng (39 tuổi, cùng quê tỉnh Long An) được xác định là người cầm đầu, tổ chức khai thác cát trái phép. Theo đó, Phi móc nối với người mua cát rồi thuê nhân công bơm hút cát lên sà lan của khách mua cát, hoặc hai ghe này dùng máy bơm, vòi công suất lớn hút cát từ lòng sông bơm lên sà lan rồi chở đi bán. Hàng ngày, hai ghe hút cát hoạt động từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau.

Lực lượng Công an phối hợp đánh mạnh
Các thuyền viên trong đường dây khai thác cát trái phép khủng.

Từ tháng 1/2022 đến nay, Phi và Tùng đã khai thác và bán hàng ngàn mét khối cát trái phép. Điều đáng nói là Tùng đã bị UBND huyện Cần Giờ xử phạt vi phạm hành chính hành vi khai thác cát trái phép ở huyện Cần Giờ vào tháng 3/2022, nay lại tiếp tục vi phạm…

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trương Văn Chinh (37 tuổi), Trương Văn Thắng (37 tuổi), Vũ Ngọc Đại (46 tuổi, cùng quê Hải Dương) cùng về tội "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".

Trước đó, Thủy đoàn II - Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa (Cần Giờ), đã phát hiện 15 sà lan với 64 thuyền viên, trong đó có 12 sà lan đang lắp thiết bị khai thác cát trái phép và 3 sà lan chờ vận chuyển cát khai thác được chở đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ 15 sà lan, trong đó 11/15 sà lan có chứa cát với tổng khối lượng hơn 7.468m3.

Tiếp tục kiểm tra bãi tập kết cát tại huyện Cần Giuộc (Long An) do ông H.N.T. (48 tuổi, ngụ Long An) làm chủ, Công an phát hiện 3.374m3 cát do các đối tượng khai thác cát lậu bán, được tập kết ở đây. Cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ 3.374m3 cát, 1 phà bơm, sổ sách ghi chép liên quan vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức khai thác, mua bán cát trái phép với số lượng hơn 53.000m3 cát. Ngoài ra, các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 5/5 đã khai thác khoảng 75 chuyến với khối lượng trên 72.000m3 cát, được ghi trong sổ sách.

Theo Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, biển thuộc huyện Cần Giờ diễn biến phức tạp, việc điều tra, theo dõi, bắt giữ "cát tặc" trên các tuyến sông, biển rất khó khăn.

Cũng như ở huyện Cần Giờ, tình trạng hút trộm cát trên khu vực sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Vụ việc điển hình vào chiều 19/3, Đội Phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hồ Chí Minh, đã bàn giao 5 đối tượng có hành vi bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai cho Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, các đơn vị chức năng như Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị, đồn, trạm tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An thực hiện tốt công tác nắm tình hình và đấu tranh có hiệu quả với "cát tặc".

Phú Lữ
.
.