Lan tỏa yêu thương từ mô hình tiết kiệm 10.000 đồng/ngày

Thứ Ba, 28/12/2021, 12:26

Với tinh thần tương thân tương ái, CBCS Đội cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đã có nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về bà con nhân dân vùng biên giới và hải đảo xa xôi từ những đóng góp hàng ngày.

Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là địa bàn phức tạp về ANTT, đời sống của bà con nhân dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, CBCS Đội cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đã có nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa hướng về bà con nhân dân vùng biên giới và hải đảo xa xôi từ những đóng góp hàng ngày.

Đều đặn mỗi ngày đi làm, Trung úy Lê Văn Hoàng cũng như các CBCS khác của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đều góp tối thiểu 10 nghìn đồng vào hòm tiết kiệm “Vì biển đảo quê hương, vì tình thương biên giới” do Đội lập ra. Hoạt động này trở thành thói quen hàng ngày của mỗi CBCS và mọi người đều tự nguyện thực hiện với hi vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình vào quỹ biển đảo và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới.

Mô hình tiết kiệm lan tỏa yêu thương -0
Mỗi ngày đi làm Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đều góp tối thiểu 10 nghìn đồng vào hòm tiết kiệm “Vì biển đảo quê hương, vì tình thương biên giới”.
Mô hình tiết kiệm lan tỏa yêu thương -1
Cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT kiểm đếm số tiền tiết kiệm được để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Trung úy Lê Văn Hoàng chia sẻ: Mỗi ngày bỏ vào 10 nghìn đồng với cá nhân tôi cũng như nhiều người thì không đáng là bao nhiêu nhưng nhiều người đóng góp và trong thời gian dài sẽ có một khoản tiền không hề nhỏ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi thấy vui và hạnh phúc vì cảm thấy việc làm này của mình và anh em trong đội rất có ý nghĩa.

Qua quá trình đi công tác tại các xã biên giới, thấy nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên Đội CSGT Công an huyện đã nghĩ ra sáng kiến lập hòm tiết kiệm để hàng ngày CBCS đi làm thì tự nguyện đóng góp. Hòm tiết kiệm được đặt ở nơi dễ thấy nhất để ai đến cũng quan sát thấy và hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Ngoài góp mỗi ngày tối thiểu 10 nghìn đồng, toàn bộ tiền khen thưởng của tập thể, cá nhân trong Đội đều dành bỏ vào hòm tiết kiệm này.

Đã hơn 1 năm nay, hòm tiết kiệm mỗi ngày một đầy thêm, không chỉ là số tiền ngày một nhiều mà tình cảm của CBCS mỗi khi bỏ tiết kiệm đối với bà con nhân dân, các em học sinh nơi biên giới, hải đảo xa xôi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cũng được đong đầy hơn theo năm tháng.

Đại úy Nguyễn Đình Viễn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu cho biết: Chúng tôi mong muốn tinh thần này được lan tỏa nhiều hơn nữa để có điều kiện kết nối, giúp đỡ những người khó khăn và các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Mô hình tiết kiệm lan tỏa yêu thương -2
Những món quà được chuyển trao tới tận tay các thầy cô giáo và học sinh điểm trường Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Với sáng kiến này, năm 2021, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đã tiết kiệm được hơn 15 triệu đồng. Số tiền này được các anh ủng hộ cho các chốt trực COVID- 19 của huyện 5 triệu đồng và tặng quà cho các thầy cô giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu 10 triệu đồng. Dù phần quà chưa lớn, số tiền chưa nhiều nhưng vô cùng có ý nghĩa đối với thầy cô và các em học sinh tại đây, giúp các em bớt đi khó khăn để tập trung học tập tốt hơn.

Ông Tráng Lao Ly, phụ trách điểm trường Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xúc động nói: Chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của các anh Cảnh sát Giao thông, tôi rất xúc động. Cảm ơn các anh Công an đã chia sẻ với thầy trò chúng tôi.

Còn Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến, Phó Trưởng Công an huyện Yên Châu cho biết: Đây là phong trào có nhiều ý nghĩa, lôi cuốn được nhiều người tham gia Có những người khách đến Đội CSGT liên hệ công tác cũng thấy được đó là trách nhiệm và đã góp một phần nhỏ bé vào hòm tiết kiệm này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu chỉ đạo nhân rộng mô hình tiết kiệm này trong toàn Công an huyện để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, Đại úy Nguyễn  Đình Viễn chia sẻ: Chúng tôi tiếp tục duy trì hòm tiết kiệm này và đối tượng chúng tôi hướng tới là các em học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở khu vực biên giới.

Góp gió thành bão, mỗi ngày đi làm chỉ với 10 nghìn đồng nhưng CBCS Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Châu đã thực hiện được những việc làm vô cùng thiết thực, và ý nghĩa, góp phần tô thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân dân phục vụ.

Minh Phong 
.
.