Khảo sát, đánh giá tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an TP Hà Nội

Thứ Năm, 28/09/2023, 16:24

Chiều 28/9, Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình công tác tạm giữ, tạm giam phục vụ tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công an TP Hà Nội.

Tham gia buổi làm việc có Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Công an TP Hà Nội; đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội; đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Lưu Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt; về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện Vụ Quốc phòng, an ninh.

Khảo sát, đánh giá tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại Công an TP Hà Nội -0
Trung tướng Nguyễn Văn Phục phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện Công an TP Hà Nội trình bày báo cáo 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Theo đó, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, kịp thời khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý giam giữ, cũng như quyền của người bị tạm giữ, tạm giam.

Qua 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP Hà Nội đã đi vào nề nếp, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, giải quyết được nhiều trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các cơ sở giam giữ với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, viện kiểm sát nhân dân các cấp, tòa án nhân dân các cấp và các ban, ngành có liên quan được gắn kết chặt chẽ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các mặt công tác về tạm giữ, tạm giam, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng triển khai Luật cũng đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Đoàn khảo sát và Công an TP Hà Nội đã cùng nhau thảo luận những vấn đề thực tế phát sinh chưa được quy định trong Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các quy định của Luật chưa tương thích với các luật khác; những vướng mắc khi áp dụng các quy định của Luật trong thực tiễn; cơ chế phối hợp với các cơ quan có liên quan… Bên cạnh đó, những khó khăn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất; chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tại các cơ sở giam giữ cũng đã được các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Phục cho biết, Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP Hà Nội. Đồng thời, cũng tiếp thu đầy đủ các nội dung mà Công an TP Hà Nội đề xuất, kiến nghị. Đoàn sẽ tổng hợp đề xuất, kiến nghị để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. 

Trung tướng Nguyễn Văn Phục cũng đề nghị Công an TP Hà Nội nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các quy định của các văn bản pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giam giữ, công trình giam giữ; chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy trình, quy định liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam.

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại Tạm giam số 1, Trại Tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội và nhà tạm giữ thuộc Công an quận Đống Đa, Công an huyện Thường Tín. 

Nguyễn Hương
.
.