Hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm ở Đakrông

Thứ Tư, 17/01/2024, 07:55

Với địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở cùng các các tuyến quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và quốc lộ 15D nối các khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đi qua địa bàn, nhiều đối tượng hình sự đã lợi dụng để hoạt động. Trước thực tế này, Công an huyện Đakrông đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc xây dựng và phát huy thế trận lòng dân được đặc biệt chú trọng.

Huyện Đakrông (Quảng Trị) có 12 xã và 1 thị trấn, vừa là vùng cao, vừa là biên giới giáp nước bạn Lào. Với địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở cùng các các tuyến quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và quốc lộ 15D nối các khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay đi qua địa bàn, nhiều đối tượng hình sự đã lợi dụng để hoạt động. Trước thực tế này, Công an huyện Đakrông đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc xây dựng và phát huy thế trận lòng dân được đặc biệt chú trọng.

Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông cho hay, Ban chỉ huy đơn vị thảo luận, đóng góp, thống nhất ý kiến, giao trách nhiệm cho từng đội thực hiện theo từng đầu việc cụ thể. Để thực hiện các đầu việc được suôn sẻ, mang lại hiệu quả cao, từng CBCS được quán triệt phải chịu khó học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt tự rèn giũa thường xuyên các kiến thức về nghiệp vụ, chăm lo và tập luyện nâng cao thể lực, sẵn sàng chiến đấu với mọi loại tội phạm. Đi đôi với việc học tập, rèn luyện này là tập trung xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc, sao cho mọi địa bàn, mọi ngóc ngách hoạt động của tội phạm đều được người dân ở đó để ý nắm bắt, kịp thời làm "tai, mắt" cho Công an.

dakrong-2.jpg -0
Công an huyện Đakrông phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông và tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Quán triệt tinh thần và việc làm này, thời gian qua, Công an huyện Đakrông phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn, triển khai sâu rộng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời tổ chức xây dựng bình quân 3 mô hình phòng, chống tội phạm ở mỗi thôn bản, như mô hình "Thôn bản nói không với ma túy", "Dòng họ không có người phạm tội.

"Mỗi CBCS Công an từ cấp huyện đến xã, thị trấn mỗi khi đi cơ sở gặp dân, được nhân dân chào hỏi niềm nở, rồi những việc lớn, nhỏ của dân từ xây nhà, định hướng tương lai cho con cái, hay các việc tổ chức tiệc mừng, cúng kỵ người quá cố đều được người dân chia sẻ, hỏi ý kiến, mời mọc tham gia, chia vui thì lúc đó thế trận lòng dân mới thành công bền vững", Trung tá Tạ Quang Dung nhấn mạnh.

Xây dựng thế trận lòng dân còn quan trọng ở chỗ nắm sâu sát tình hình, biết người dân đang cần cái gì, hay chưa hiểu cái gì để trên tình hình, cơ sở đó lập kế hoạch triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, đối với mỗi nội dung thực hiện bao giờ cũng phải có ít nhất 2 - 3 giải pháp, để qua đó dễ có sự lựa chọn tùy vào từng tình hình thực tế. Đơn cử, thời gian qua, ở một số trường học trên địa bàn huyện nổi lên tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử.

"Ở đây, nội dung của công việc là Công an phối hợp ngành Y tế, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để phổ biến, tuyên truyền cho các cháu những điều luật liên quan, những tác hại của thuốc lá nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng. Nhưng để việc phổ biến, tuyên truyền ấy đi vào chiều sâu, có hiệu quả, Công an phải tiến hành lựa chọn, áp dụng các giải pháp khác nhau tùy vào tình hình cụ thể của từng trường và đặc điểm tập quán, sinh hoạt của học sinh, người dân ở đó", Trung tá Tạ Quang Dung lấy ví dụ và phân tích.

Trong năm 2023, Công an huyện Đakrông phối hợp Công an các xã, thị trấn, chính quyền, cơ quan chức năng và đơn vị liên quan ở địa phương tổ chức 30 buổi họp dân để phổ biến, tuyên truyền pháp luật; phối hợp ngành Y tế, Ban giám hiệu một số trường học và phụ huynh học sinh trên địa bàn để phổ biến, tuyên truyền cho các cháu những quy định của luật pháp gần gũi với đời sống thường ngày, như Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, cùng những tiềm ẩn, tác hại khó lường của các chất gây độc phổ biến, như thuốc lá, thuốc lá điện tử và ma túy.

Riêng trong tháng 12/2023 vừa qua, Công an huyện Đakrông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, liên tiếp tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện với hơn 300 em học sinh tham gia, Trường THCS thị trấn Krông Klang với hơn 250 em học sinh tham gia. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền, các đơn vị Công an còn vận động, phối hợp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng xe đạp cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Công an huyện Đakrông chia sẻ thêm, nhờ vào việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, thời gian qua, đặc biệt những tháng giáp Tết Nguyên đán, đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng loạt đối tượng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động chủ yếu về buôn lậu và ma túy qua địa bàn. Trong đó, phải kể tới những vụ bắt giữ cùng một lúc hàng chục chiếc xe ôtô chở hàng lậu, hàng chục đối tượng vận chuyển hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp trên tuyến quốc lộ 9.   

Thanh Bình
.
.