Gần 400 người tham gia diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an

Thứ Sáu, 29/09/2023, 11:59

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BCA-H07 ngày 24/7/2023 của Bộ Công an, Cục Hậu cần phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), tại trụ sở cơ quan Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng chủ trì buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Sơn cho biết, buổi diễn tập được tổ chức nhằm chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ); nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố cho CBCS, công nhân viên, lao động hợp đồng các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Công an; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong tham gia, phối hợp chữa cháy và CNCH, từ đó có biện pháp chỉ đạo, phối hợp điều hành được đồng bộ, hiệu quả.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -0
Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện các biện pháp chữa cháy sau khi phát hiện đám cháy.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -1
CBCS và các phương tiện chữa cháy, CNCH hiện đại được điều động đến hiện trường nhanh chóng.

Đây là buổi diễn tập quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia với gần 400 CBCS và 30 phương tiện chữa cháy, CHCN hiện đại.  

Tình huống giả định, vào hồi 9h00’, xảy ra cháy ở khu vực để xe ô tô tầng P01-BB3. Nguyên nhân do 1 xe ô tô bị rò rỉ xăng, hơi xăng kết hợp oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy nổ, sau đó gặp nguồn nhiệt từ hệ thống dây dẫn bị mòn lớp vỏ cách điện gây cháy.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -0
Lực lượng PCCC và CNCH triển khai các biện pháp chữa cháy.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -1
Xe thang được sử dụng để tiếp cận người bị mắc kẹt trên tầng cao.

Trong quá trình thoát nạn, tại khu vực lối ra tầng hầm, do tâm lý hoảng loạn, mất tầm nhìn nên đã xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô, khiến 2 người lái xe bị bất tỉnh và mắc kẹt trong xe.

Khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy và CNCH tại khu vực để xe thì tiếp tục phát hiện 1 đám cháy xảy ra tại tầng 5 nhà khách do quá trình thoát nạn 1 người đã làm đổ cốc nến, gây cháy trong phòng nghỉ, đám cháy có khả năng tiếp tục lan rộng nếu không được cứu chữa kịp thời.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -0
Nạn nhân bị thương nặng được đưa ra khỏi hiện trường đám cháy từ tầng cao, bằng cáng với cầu dây nghiêng.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở Bộ Công an -1
Người bị mắc kẹt trong đám cháy được CBCS cứu hộ bằng cầu dây tụt.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Đội PCCC cơ sở đã huy động lực lượng xử lý đám cháy, hướng dẫn thoát nạn, đồng thời thông báo cho lực lượng PCCC và CNCH.

Trước tình hình đó, Ban chỉ huy chữa cháy được thành lập và lần lượt điều động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia công tác chữa cháy, CNCH và đảm bảo ANTT. Lực lượng PCCC dùng vòi rồng phun nước, xe thang tiếp cận các nạn nhân, đưa xuống đất an toàn và nhanh chóng chuyển lên xe cứu thương đến bệnh viện…

Sau một thời gian khẩn trương chữa cháy, cứu người, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vũ Linh
.
.